22/7, thiên thạch khổng lồ bay sát Trái đất

Cuối tuần này, một thiên thạch có kích thước tương đương một tòa nhà sẽ bay sạt qua Trái đất.

Thiên thạch 2002 AM31 với đường kính khoảng 340m – tương đươc kích thước một lòa nhà khổng lồ - sẽ bay qua Trái đất vào ngày Chủ Nhật (22/7) ở khoảng cách 5,2 triệu km, gấp 13 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng.

Với khoảng cách trên, các nhà khoa học khẳng định thiên thạch 2002 AM31 không có khả năng va chạm hay gây ra ảnh hưởng tới Trái đất. Tuy nhiên, 2002 AM31 đã được các nhà thiên văn học liệt vào danh sách những thiên thạch có thể gây nguy hiểm tới Trái đất.

Thiên thạch 2002 AM31 được phát hiện vào năm 2002. Kể từ đó, quỹ đạo bay của nó được thường xuyên theo dõi bởi các nhà thiên văn học tại trung tâm quan sát thiên văn Goldstone của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA) và đài quan sát Arecibo ở Puerto Rico.

Quá trình bay qua Trái đất của thiên thạch 2002 AM31 sẽ được ghi lại qua các ông kính thiên văn tại đài quan sát Prescott ở Arizona (Mỹ).

“2002 AM31 là một trong số 9.000 thiên thạch có khả năng bay qua và gây nguy hiểm cho Trái đất của chúng ta và chúng tôi muốn gửi tới các bạn hình hành trực tiếp khoảng khắc thiên thạch lớn bằng tòa nhà này bay qua hành tinh của chúng ta ở khoảng cách chỉ gấp 13 lần khoảng cách giữa Trái đất và Mặt trăng”, ông Patrick Paolucci, chủ tịch của trang web slooh.com, cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Space) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN