12 người điều trị cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng không có dấu hiệu viêm phổi

Sự kiện: Tin tức COVID-19

Bệnh viện Đà Nẵng cho biết trong số 12 người được điều trị cách ly tại đây hiện có nhiều bệnh đang xin làm thủ tục xuất viện do đã hết sốt, ổn định sức khỏe.

Chiều 26-1, bác sĩ Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận thêm 2 người, nâng tổng số bệnh nhân đang điều trị cách ly tại khoa Y học nhiệt đới là 12 người. 

Trong số đó có 7 người Trung Quốc, 1 người Cộng hòa Séc và 4 người Việt Nam. Những người này đều có chung triệu chứng bị sốt và mệt mỏi, số người Việt nhập viện có tiếp xúc với người Trung Quốc trước khi bị sốt.

Trong số này, chỉ có 1 người Trung Quốc bị cách ly từ sân bay Đà Nẵng khi phát hiện sốt qua máy đo thân nhiệt. Số người còn lại đều tự vào viện điều trị khi có dấu hiệu mệt mỏi và sốt.

Khu vực cách ly tại tầng 4 khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho 7 người Trung Quốc, 4 người Việt

Khu vực cách ly tại tầng 4 khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng đang điều trị cho 7 người Trung Quốc, 4 người Việt

Bác sĩ Trung cho hay, trong chiều cùng ngày, nhiều bệnh nhân trong số 12 người trên xin làm thủ tục xuất viện do đã ổn định sức khỏe, hết sốt.

Kết quả chẩn đoán ban đầu, hầu hết các bệnh nhân trên đều không có triệu chứng liên quan viêm phổi cấp mà chủ yếu bị sốt siêu vi. Tuy nhiên, bệnh viện vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm virus Corona từ Viện Pasteur Nha Trang.

Trước đó, sáng cùng ngày, có 10 người điều trị cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngoài những người Trung Quốc và người Cộng hòa Séc, số người Việt nhập viện còn lại là hướng dẫn viên du lịch, nhân viên khách sạn có tiếp xúc với người Trung Quốc.

Nguồn: [Link nguồn]

Cấp cứu 115 TP.HCM mặc đồ phòng chống virus Corona đón bệnh nhân nôn ói ở quán cà phê

Xe cấp cứu dừng tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, TP.HCM. Xung quanh là nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ phòng dịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo B.Vân ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN