Rối loạn cương dương có chữa được không? Tự khỏi hay phải dùng thuốc?

“Bị rối loạn cương dương có chữa được không và chữa bằng cách nào? Bệnh để lâu có gây vô sinh không?”. Đây là nỗi lo lắng của nhiều nam giới khi đang trong độ tuổi sinh sản nhưng lại không thể thực hiện “chuyện ấy” một cách trọn vẹn.

Rối loạn cương dương có chữa được không? Tự khỏi hay phải dùng thuốc? - 1

Rối loạn cương dương có thể chữa khỏi được không?

Rối loạn cương dương có thể chữa khỏi được không?

Câu trả lời là có! Chứng bệnh “trên bảo dưới không nghe” thường xuất hiện ở nam giới trên 35 tuổi. Nguyên nhân là do những trục trặc về nội tiết tố, tâm lý và sức khỏe tổng thể gây nên. Nếu khắc phục một cách toàn diện những trục trặc này, rối loạn cương dương hoàn toàn có thể chữa được.

Rối loạn cương dương sẽ tự khỏi hay phải điều trị thế nào?

Thống kê cho thấy, hầu như người đàn ông nào cũng từng đối mặt với “thằng em khó bảo” ít nhất một lần trong đời. Nếu tình trạng này diễn ra không quá 2 lần/năm thì bạn khỏi phải lo lắng. Nhưng nếu nhiều hơn, thường xuyên hơn thì chứng tỏ rối loạn cương dương đã phát triển thành bệnh lý, cần chữa ngay. Có 3 hướng điều trị rối loạn cương dương phổ biến nhất hiện nay:

Các sản phẩm kích thích trực tiếp, làm tăng lưu lượng máu đến “cậu nhỏ”, từ đó tăng khả năng và thời gian cương cứng. Cách này thường có tác dụng ngay, đàn ông có thể cảm thấy “hồi phục phong độ” tức thì, giải tỏa tâm lý tự ti, “ngại yêu”. Tuy nhiên, các liệu pháp này có chữa được rối loạn cương dương không? Không hề! Vì chúng chỉ mang tính “nhất thời”, không tác động tận gốc vấn đề và được khuyến cáo là không nên dùng thường xuyên, tránh phụ thuộc thuốc.

Các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe lâu dài qua đường uống, thúc đẩy tăng sinh testosteron tự nhiên, giúp sảng khoái tinh thần và bồi bổ sức khỏe  một cách toàn diện… Đây là một giải pháp thông minh và an toàn để chữa khỏi chứng rối loạn cương dương về lâu về dài.

Bên cạnh việc hỗ trợ tăng sinh testosteron tự nhiên từ bên trong, nam giới cần kết hợp xây dựng chế độ sinh hoạt khoa học, giữ tâm lý thoải mái, thường xuyên luyện tập thể thao… để tăng cường sức khỏe.

Rối loạn cương dương có chữa được không? Tự khỏi hay phải dùng thuốc? - 2

Muốn chữa rối loạn cương dương và có con cần tác động tự nhiên để khỏe từ bên trong

Đàn ông bị rối loạn cương dương có thể có con được không?

Quá trình thụ thai ở người bình thường cần điều kiện tiên quyết là có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng thông qua hoạt động tình dục. Người bị rối loạn cương dương thường có thời gian cương cứng không đủ lâu, hoặc “cậu nhỏ” không đủ cứng... làm ảnh hưởng không tốt đến quá trình xuất tinh, làm giảm tỉ lệ tinh trùng gặp trứng.

Bên cạnh đó, rối loạn cương dương thường đi kèm với tình trạng suy giảm nội tiết tố nam, ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình sinh tinh. Số lượng và chất lượng tinh trùng vì thế cũng không được đảm bảo: ít tinh trùng, tinh trùng yếu, khả năng di động kém,… Do vậy, đàn ông bị rối loạn cương dương vẫn có thể có con được, nhưng khả năng không cao, rất khó!

Có thể nói, rối loạn cương dương không chỉ cản trở sự “thăng hoa” trong đời sống vợ chồng, mà lâu dài có thể còn gây vô sinh cho nam giới. Vì vậy, sử dụng một sản phẩm giúp tăng sinh Testosteron, tăng cường chức năng sinh lý và sức khỏe tổng thể… là việc vô cùng cần thiết, bạn cần làm ngay hôm nay!

Viên uống ZMAN có chữa được rối loạn cương dương không?

Viên uống Zman thực tế không phải là thuốc chữa bệnh. Đây là sản phẩm giúp hỗ trợ tăng Testosteron nội sinh, tăng cường sức khỏe tổng thể… từ đó giúp khắc phục vấn đề rối loạn cương dương một cách tự nhiên, an toàn. Được chiết xuất từ các thành phần như: tinh chất hàu biển tươi, bạch tật lê, nhung hươu, đông trùng hạ thảo,… Zman hỗ trợ rất tốt cho người cần chữa rối loạn cương dương và muốn có con.

Rối loạn cương dương có chữa được không? Tự khỏi hay phải dùng thuốc? - 3

Zman hiệu quả an toàn cho người chữa rối loạn cương dương mà muốn có con

Nói về sản phẩm Zman, anh Nguyễn Cao Minh Đài (33 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: “Anh và vợ cưới nhau đã 5 năm mà anh cũng gặp trục trặc “chuyện đó”, thành ra mãi mà vẫn chưa “dính”. Hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp anh thì biết Zman và mua dùng. Đến giờ thấy “phong độ” hơn cả trước khi lấy vợ và vợ chồng anh đều đang mong chờ tin vui.”

Như vậy, nếu các quý ông đang thắc mắc “Rối loạn cương dương có chữa được không?” thì câu trả lời chính xác là “có!”. Chỉ cần áp dụng chế độ sinh hoạt điều độ, nâng cao sức khỏe, giữ tinh thần sảng khoái, kết hợp sử dụng các sản phẩm hỗ trợ điều trị rối loạn cương dương an toàn tự nhiên như viên uống Zman… các quý ông sẽ đạt hiệu quả tốt trong quá trình cải thiện “phong độ” và tăng khả năng có con về sau.

Để Tìm hiểu thêm về sản phẩm ZMAN, vui lòng xem tại đây:

Rối loạn cương dương có chữa được không? Tự khỏi hay phải dùng thuốc? - 4

Rối loạn cương dương có chữa được không? Tự khỏi hay phải dùng thuốc? - 5

Để được Chuyên gia tư vấn về tình trạng xuất tinh sớm, yếu sinh lý hoặc rối loạn cương dương vui lòng gọi về tổng đài 0949 600 188 hoặc kết nối Zalo để được các chuyên gia hỗ trợ.

Website: https://zman.info/

Viên uống tăng cường sinh lý Zman - sản phẩm dành cho nam giới bị rối loạn cương dương, mãn dục sớm do chức năng sinh lý yếu. Sản phẩm đã được Bộ Y Tế kiểm nghiệm và chứng nhận về độ an toàn và không có tác dụng phụ đối với cơ thể.

Doanh nghiệp sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm USAPHA

Phân phối và chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty TNHH Grow Green AZ

Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN