Đỗ Minh Tuấn - Thầy thuốc "mát tay" chữa viêm họng cho trẻ em

Với kinh nghiệm hơn 20 năm trong nghề, Thầy thuốc Đỗ Minh Tuấn - truyền nhân đời thứ 5, GĐ chuyên môn nhà thuốc Đỗ Minh Đường đã điều trị thành công cho rất nhiều trường hợp viêm họng ở trẻ em. Tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều bậc phụ huynh biết và tin tưởng vào vị lương y này. 

Đỗ Minh Tuấn - Thầy thuốc "mát tay" chữa viêm họng cho trẻ em - 1

Trong số những lương y chữa viêm họng cho trẻ em, không thể không nhắc tới Thầy thuốc Đỗ Minh Tuấn của nhà thuốc gia truyền Đỗ Minh Đường. Vậy Thầy thuốc Đỗ Minh Tuấn là ai? Phương pháp điều trị bệnh viêm họng trẻ em của ông là gì? 

Đỗ Minh Tuấn - Thầy thuốc "mát tay" chữa viêm họng cho trẻ em - 2

Thầy thuốc Đỗ Minh Tuấn là ai? Trình độ chuyên môn như thế nào?

Xuất thân trong một gia đình đã có 4 đời làm nghề y, việc được chứng kiến cha ông hành nghề cứu giúp những mảnh đời khó khăn thoát khỏi bệnh tật đã thôi thúc Thầy thuốc Tuấn “nuôi” hy vọng khoác lên mình chiếc áo blouse trắng.

Ước muốn thành hiện thực khi ông thi đỗ Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Sau đó, ông có nhiều năm công tác tại bệnh viện 103, rồi giữ chức Phó giám đốc chuyên môn Trung tâm nghiên cứu và Ứng dụng thuốc Dân tộc.

Hiện tại, Thầy thuốc Tuấn đang kế thừa sự nghiệp của dòng họ với cương vị là truyền nhân đời thứ 5, giữ chức vụ GĐ chuyên môn nhà thuốc Đỗ Minh Đường. Tính đến nay, Thầy thuốc Tuấn đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề. 

Ngần ấy thời gian ông mang kiến thức, mang y đức của mình đi cứu chữa thành công cho không biết bao nhiêu ca bệnh về xương khớp, mề đay, nam khoa, tai mũi họng, điển hình nhất là bệnh viêm họng ở trẻ em.

Đỗ Minh Tuấn - Thầy thuốc "mát tay" chữa viêm họng cho trẻ em - 3

Vị Thầy thuốc “mát tay” chữa khỏi bệnh viêm họng cho hàng trăm trẻ em

Không phải tự nhiên Thầy thuốc Tuấn lại được mọi người coi là “khắc tinh” của bệnh viêm họng ở cả đối tượng người lớn lẫn trẻ em.

Trải lòng của Thầy thuốc Tuấn về bệnh viêm họng ở trẻ em

Thầy thuốc Đỗ Minh Tuấn cho biết: “Thông thường, nếu sức đề kháng của bé tốt, bệnh viêm họng sẽ thuyên giảm sau 2-7 ngày. Ngược lại, nếu bé có thể trạng yếu và không được điều trị đúng cách bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng như viêm tai, viêm phế quản, viêm amidan quá phát, thậm chí nguy hiểm hơn là dẫn tới bệnh thấp tim ở trẻ em”.

Là người được đào tạo chuyên sâu về y học, Thầy thuốc Tuấn hiểu rõ mức độ nguy hiểm của bệnh viêm họng đối với trẻ. Chính vì vậy, khi kế thừa bài thuốc chữa viêm họng gia truyền của dòng họ, ông đã dành nhiều thời gian nghiên cứu để tối ưu và hoàn thiện hơn nữa bài thuốc, mang lại sự phù hợp nhất với cơ địa trẻ em hiện nay.

Đỗ Minh Tuấn - Thầy thuốc "mát tay" chữa viêm họng cho trẻ em - 4

“Tạm biệt” viêm họng ở trẻ em nhờ bài thuốc gia truyền dòng họ Đỗ Minh

Nói về cách trị viêm họng bằng thuốc nam Đỗ Minh Đường, Thầy thuốc Tuấn cho biết: “Theo quan niệm của Đông y, một khi cơ thể suy yếu, các yếu tố phong hàn thấp sẽ xâm nhập và làm tổn thương vòm họng. Hơn nữa, sức đề kháng kém sẽ làm ảnh hưởng đến chức năng của một số bộ phận liên quan, từ đó dẫn tới bệnh viêm họng”.

Để giải quyết được tình trạng này, ông đã khéo léo kết hợp 2 phương thuốc nhỏ tạo thành một liệu trình hoàn chỉnh giúp trị bệnh viêm họng cho trẻ, bao gồm:

Bài thuốc 1: Cao tiêu viêm, giải độc

- Thành phần: Diệp hạ châu, kim ngân hoa, hạ khô thảo, bồ công anh,..

- Công dụng: Giải độc, mát gan, thanh nhiệt, thanh phế, tăng cường chức năng gan,...

Bài thuốc 2: Thuốc đặc trị viêm họng hạt

- Thành phần: Bồ công anh, ké đầu ngựa, kim ngân cành, xạ can, thổ phục linh,…

- Công dụng: Bổ phế, tiêu viêm, tiêu đờm, ngăn ngừa bệnh tái phát,...

Xem chi tiết: Chuyên gia tư vấn viêm họng và cách điều trị từ bài thuốc 150 tuổi 

Đỗ Minh Tuấn - Thầy thuốc "mát tay" chữa viêm họng cho trẻ em - 5

Bài thuốc được bào chế ở dạng cao nên thuận tiện và tiết kiệm thời gian sử dụng. Hơn nữa, thuốc chữa viêm họng của Đỗ Minh Đường cũng không quá đắng gắt nên bé sẽ dễ uống, không nôn trớ, nhờ đó thuốc hấp thụ tốt vào người. 

Các thành phần có trong mỗi bài thuốc đều được thu hái trực tiếp tại vườn thảo dược của nhà thuốc ở Hòa Bình và Hưng Yên. Chính Thầy thuốc Tuấn là người giám sát chặt sẽ mọi quá trình hái thảo dược cho đến khi bào chế suốt 48 tiếng để thành thuốc dạng cao đặc. Do đó sản phẩm được đánh giá an toàn, lành tính cho trẻ em, kể cả các bé dưới 5 tuổi.

Năm 2018, Thầy thuốc Tuấn đã đồng hành cùng chương trình “Khỏe thật đơn giản” kênh VTV2 giải đáp thắc mắc của độc giả về bệnh viêm họng. Trong suốt hơn 20 năm hành nghề, lương y Tuấn đã gặp và điều trị thành công cho không ít trường hợp trẻ bị viêm họng. 

Bằng cái tâm, cái tài của mình, ông cẩn thận chẩn đoán bệnh cho từng bé sau đó tư vấn, hướng dẫn các mẹ cách điều trị hiệu quả bằng bài thuốc Nam chữa viêm họng của dòng họ Đỗ Minh. Đồng thời, thông qua chương trình, bài thuốc chữa viêm họng của dòng họ Đỗ Minh cũng được giới thiệu như một giải pháp hiệu quả “đánh bay” bệnh.

Để biết thêm thông tin về vị lương y tài ba này cùng bài thuốc gia truyền chữa viêm họng của Đỗ Minh Đường, các bạn có thể liên hệ tới:

Thông tin Nhà thuốc nam Đỗ Minh Đường

- Hà Nội: Số 37A ngõ 97 Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình

Hotline/Zalo: 024 6253 6649 - 0982 656 070

- Hồ Chí Minh: Số 100 Đường Nguyễn Văn Thương, P.25, Q.Bình Thạnh

Hotline/Zalo: 028 3899 1677 - 0932 088 186

- Website: http://dominhduong.com

Fanpage: https://www.facebook.com/nhathuocdominhduong

Nguồn: [Link nguồn]

Chia sẻ
Gửi góp ý
([Tên nguồn]) .
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN