Xung đột Ukraine: Quốc gia thuộc EU ủng hộ kế hoạch hòa bình của Trung Quốc

Quốc gia thuộc EU bày tỏ sự ủng hộ với kế hoạch hòa bình của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ lo ngại liên quan đến các hoạt động cản trở hòa bình của phe "ủng hộ chiến tranh" trên thế giới.

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24/4/2024. Ảnh: szijjarto.peter.official

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 24/4/2024. Ảnh: szijjarto.peter.official

Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh ngày 24/4, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto tuyên bố, nước này ủng hộ các đề xuất của Bắc Kinh nhằm giải quyết xung đột Ukraine.

"Chúng tôi ủng hộ kế hoạch của Trung Quốc, đơn giản vì kế hoạch này khách quan và kêu gọi hòa bình. Theo quan điểm của Hungary, bất kỳ sáng kiến nào chuyển hướng các cuộc tranh luận chính trị quốc tế từ chiến tranh sang hòa bình thì đều hữu ích", ông Szijjarto tuyên bố.

"Tuy nhiên, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn trong việc ủng hộ hòa bình. Cả Trung Quốc và Hungary đều đứng về phía hòa bình", ông Szijjarto tuyên bố thêm.

Ngoại trưởng Hungary cũng bày tỏ lo ngại, "phe ủng hộ chiến tranh" trên thế giới vẫn không ngừng cản trở các nỗ lực hòa bình.

Ngoại trưởng Hungary từng tuyên bố nhiều nhà lãnh đạo của các quốc gia thành viên EU và NATO đang mắc "hội chứng rối loạn chiến tranh", cảm thấy như thể họ đang có chiến tranh với Nga.

Theo đài RT, ông Szijjarto mô tả giọng điệu tại một cuộc họp gần đây của các Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng EU giống như giọng điệu ở một trụ sở quân đội. Trong nhiều giờ, hầu hết mọi quan chức đều nói về việc có bao nhiêu đơn vị vũ khí sẵn sàng cung cấp cho Ukraine theo lịch trình nào đó, trong bối cảnh các kho dự trữ vũ khí gần như trống rỗng.

Ngay từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, Hungary đã kêu gọi ngừng bắn và đàm phán để tránh thương vong. Thủ tướng Hungary Viktor Orban từng nói "thời gian đang đứng về phía Nga" và "không có nhiều người tin Kiev thực sự có thể giành chiến thắng".

Từ lâu, Trung Quốc thúc giục tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, đồng thời đưa ra đề xuất kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm nhằm chấm dứt tình trạng thù địch sau một năm xung đột vào tháng 2/2023.

Đề xuất hòa bình của Trung Quốc, được Moscow khen ngợi, bao gồm lời kêu gọi chấm dứt thù địch, nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, từ bỏ "tâm lý Chiến tranh Lạnh" và tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia.

Nguồn: [Link nguồn]

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine - ông Kyrylo Budanov khoanh vùng một số cá nhân và quốc gia mà ông này đánh giá có thể đảm nhận tốt vai trò trung gian trong đàm phán về trao đổi tù binh Nga, Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN