Xung đột Nga - Ukraine: Trung Quốc nói có "con đường riêng"

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, kể từ khi xung đột Nga – Ukraine xảy ra, Bắc Kinh với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đã cố gắng thúc đẩy 2 nước giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (ảnh: SCMP)

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (ảnh: SCMP)

“Trung Quốc không phải một bên trong cuộc khủng hoảng an ninh ở Ukraine và không muốn bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt”, Ngoại trưởng Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares. Nội dung cuộc trò chuyện được công bố hôm 15.3.

Theo ông Vương, cuộc xung đột Nga – Ukraine là “kết quả của tích tụ mâu thuẫn ở châu Âu suốt nhiều năm qua” và Trung Quốc không phải một bên liên quan. Vì vậy, Trung Quốc phản đối các “lệnh trừng phạt thứ cấp” mà phương Tây đe dọa áp đặt đối với nước này khi từ chối chỉ trích chiến dịch quân sự của Nga.

Cuộc trò chuyện giữa ngoại trưởng Trung Quốc – Tây Ban Nha diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh chịu áp lực khi bị phương Tây cáo buộc hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Hôm 14.3, sau cuộc gặp với ông Dương Khiết Trì – Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Trung Quốc – ở Rome (Italia), cố vấn an ninh Nhà Trắng Jake Sullivan đã bày tỏ lo ngại về “sự liên kết” giữa Trung Quốc và Nga trong cuộc khủng hoảng an ninh ở Ukraine.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Tây Ban Nha, ông Vương Nghị cáo buộc “một số thế lực” đang “bôi nhọ lập trường” của Trung Quốc về vấn đề Ukraine.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, để giải quyết xung đột Nga – Ukraine, Bắc Kinh đang đi theo “con đường riêng”. Theo đó, Bắc Kinh sẽ thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa 2 nước nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình.

“Từ những ngày đầu tiên của xung đột, với tư cách là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, chúng tôi đã chọn con đường riêng để thúc đẩy những cuộc đối thoại hòa bình”, ông Vương nói với ông Jose Manuel Albares.

“Trong khi Trung Quốc khuyến khích Nga và Ukraine ngừng bắn, chúng tôi cũng muốn thấy các cuộc đàm phán công bằng giữa châu Âu với Nga”, ông Vương nói thêm.

Về phần mình, ông Albares mong muốn Trung Quốc có thể đóng vai trò trung gian giúp Nga và Ukraine tháo gỡ căng thẳng.

“Chúng tôi hy vọng Trung Quốc tạo tác động tích cực trong việc thúc đẩy hòa bình”, ông Albares nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Diễn biến mới ”căng như dây đàn” ở Kiev và 2 thành phố lớn Ukraine đang bị Nga bao vây

Những vụ không kích dữ dội của quân đội Nga hôm 15.3 khiến thị trưởng Kiev phải ban hành lệnh giới nghiêm toàn thành phố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN