Xuất hiện "Tổng thống lâm thời" Afghanistan, kêu gọi chống Taliban

Phó tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh ngày 17.8 tuyên bố rằng, ông vẫn đang ở trong nước và tự nhận là "Tổng thống lâm thời hợp pháp".

Ông Saleh tự nhận là Tổng thống lâm thời Afghanistan.

Ông Saleh tự nhận là Tổng thống lâm thời Afghanistan.

Ông Saleh viện dẫn Hiến pháp Afghanistan, trong đó phó tổng thống sẽ tự động trở thành tổng thống trong trường hợp đương kim tổng thống vắng mặt hoặc từ chức.

“Tôi đang có mặt tại đất nước của mình và là Tổng thống lâm thời hợp pháp. Tôi đang liên hệ với tất cả lãnh đạo để đảm bảo sự ủng hộ và đồng thuận của họ”, ông Saleh tuyên bố.

Trước đó, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã rời đất nước vào ngày 15.8, nói rằng ông muốn “tránh đổ máu vô ích”.

Ông Saleh nói mình không chấp nhận việc Taliban nắm quyền ở Afghanistan và kêu gọi kháng chiến. "Không bao giờ và không dưới bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cúi đầu trước các phần tử khủng bố Taliban. Tôi sẽ không bao giờ phản bội linh hồn và di sản của người hùng Ahmad Shah Massoud…Tôi sẽ không bao giờ chung sống với Taliban. Không bao giờ", ông Saleh nói. "Không giống như Mỹ và NATO, chúng tôi không mất tinh thần và vẫn còn những cơ hội to lớn ở phía trước”.

Ông Saleh không cho biết nơi mình ẩn náu ở Afghanistan. Nhưng tỉnh Panjshir đang là thành trì mới của lực lượng kháng chiến chống Taliban, với nòng cốt là Ahmad Massoud, con trai cựu thủ lĩnh Liên minh Phương Bắc, Ahmad Shah Massoud.

Ahmad Shah Massoud từng là Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan trong chính quyền mới sau khi Liên Xô rút quân. Sau khi Kabul thất thủ trước Taliban năm 1996, ông lập ra Liên minh Phương Bắc, thống nhất các phe phái ở Afghanistan chống Taliban. Căn cứ địa của liên minh khi đó ở thung lũng Panjshir (thuộc tỉnh Panjshir) là khu vực duy nhất ở Afghanistan thoát khỏi sự chiếm đóng của Taliban. 

Tuy nhiên, hai ngày trước vụ khủng bố 11.9.2001, Ahmad Shah Massoud bị các tay súng al-Qaeda và Taliban ám sát trong một vụ đánh bom tự sát.

Nguồn: [Link nguồn]

Họp báo lần đầu tiên, Taliban nói gì?

Trong cuộc họp báo công khai đầu tiên kể từ khi chiếm thủ đô Kabul, Afghansitan, Taliban khẳng định sẽ cho phép phụ nữ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Hindustian Times ([Tên nguồn])
Tin tức Afghanistan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN