Xem “cỗ máy chiến tranh” Nga vượt bùn lầy, khai hỏa dữ dội

Mẫu robot chiến đấu không người lái Uran-9 đã tham gia chiến đấu ở Syria và xuất hiện trong lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Quảng trường Đỏ.

Đoạn video được kênh Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, xe chiến đấu điều khiển không người lái Uran-9 băng qua địa hình bùn lầy và khai hỏa.

Cỗ máy chiến tranh này đã được triển khai tới Syria và cũng có mặt trong lễ diễu binh trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Xem “cỗ máy chiến tranh” Nga vượt bùn lầy, khai hỏa dữ dội - 1

Uran-9 là mẫu xe chiến đấu không người lái nguy hiểm nhất thế giới.

"Các robot rà phá mìn Uran-6 cũng như robot chiến đấu đa chức năng Uran-9 đã được triển khai đến Syria", RIA Novosti dẫn tuyên bố của Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuriy Borisov.

Uran-9 là mẫu xe bọc thép không người lái được chế tạo với mục đích chi viện hỏa lực cho bộ binh. “Cỗ máy chiến tranh” này cũng có thể thực hiện các chiến dịch đặc biệt và trinh sát chiến trường. Uran-9 được trang bị pháo tự động 2A72 30mm, một súng máy 7,62 mm và tên lửa chống tăng dẫn đường M120 Ataka.

Xem “cỗ máy chiến tranh” Nga vượt bùn lầy, khai hỏa dữ dội - 2

Uran-9 đã có cơ hội thử sức trên chiến trường Syria.

Tên lửa Ataka giúp robot Uran-9 có khả năng tiêu diệt xe tăng hiện đại nhất của đối phương ở khoảng cách  tối đa 6km. Robot này cũng được tích hợp nhiều hệ thống cảm biến, hệ thống cảnh báo laser và thiết bị phát hiện, theo dõi mục tiêu.

Uran-9 được giới chuyên gia quân sự đánh giá là mẫu xe chiến đấu không người lái nguy hiểm nhất thế giới, xứng danh với tên gọi “cỗ máy chiến tranh”.

5 điều có thể bạn chưa biết về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng ở Nga

Ngày 9.5 hàng năm là thời điểm Nga rầm rộ tổ chức duyệt binh mừng Ngày chiến thắng tại Quảng trường Đỏ ở Moscow,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN