Vừa được đấu giá khủng, bức tranh đột ngột tự hủy thành nhiều mảnh

Nghệ sĩ graffiti bí ẩn người Anh Banksy có vẻ vừa gây ra trò đùa trị giá cả triệu USD khi bức tranh "Girl with Red Balloon" (tạm dịch: Bé gái với bóng bay đỏ), nổi tiếng của ông được bán với giá kỷ lục tại nhà đấu giá Sotheby’s ở London-Anh.

Ngay sau khi tác phẩm nổi tiếng này được khớp lệnh bán với mức giá ấn tượng lên tới 1,4 triệu USD hôm 6-10, mức giá cao nhất dành cho bức tranh này từ trước tới nay, phần tranh bắt đầu tuột dần xuống dưới, trôi ra khỏi chiếc khung mạ vàng cầu kỳ và nó bị phân ra từng mảnh trước sự sửng sốt của đông đảo những người tham gia đấu giá.

Vừa được đấu giá khủng, bức tranh đột ngột tự hủy thành nhiều mảnh - 1

Bức tranh "Girl with Red Balloon" của nghệ sĩ Banksy tự hủy trước sự ngỡ ngàng của đám đông. Ảnh: Reuters

Theo tạp chí Time, dụng cụ cắt giấu trong khung tranh đã bị kích hoạt ngay sau khi đấu giá xong và bắt đầu cắt vụn tác phẩm nghệ thuật này thành từng mảnh.

Đám đông đã rất sốc khi bức tranh tự hủy ngay trước mắt mình.

Giám đốc Sotheby's Alex Branczik nói trong một tuyên bố đưa ra sau đó rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử đấu giá xảy ra trường hợp một tác phẩm nghệ thuật tự hủy sau tiếng gõ búa khớp lệnh bán.

Vụ việc này làm dấy lên các câu hỏi về cách Banksy "biểu diễn vụ hủy tranh" khó ngờ và liệu có phải ông đã cải trang tham gia cuộc đấu giá hay không. Tuy vậy, theo những gì ông Branczik chia sẻ với báo Art Newspaper, tác giả của bức tranh "Girl with Red Balloon" không có mặt trong sự kiện.

"Chúng tôi đang bận rộn tìm hiểu điều này có nghĩa gì trong bối cảnh cuộc đấu giá" – ông Branczik nói. "Việc cắt nhỏ bức tranh nay là một phần không thể tách rời của tác phẩm nghệ thuật này. Chúng tôi chưa từng trải qua tình huống mà một bức tranh tự động bị phân mảnh, sau khi đạt được kỷ lục về cho tác giả".

Vừa được đấu giá khủng, bức tranh đột ngột tự hủy thành nhiều mảnh - 2

Hiện chưa rõ dụng ý của tác giả khi để bức tranh tự hủy trong cuộc đấu giá. Ảnh: Reuters

Theo Washington Post, nghệ sỹ Banksy sau đó đã đăng một đoạn video lên trang Instagram cho thấy cảnh quay mô tả cơ chế hủy bức tranh trong khung, trong đó bức tranh được cho có thể là tác phẩm "Girl with Red Balloon".

"Vài năm trước, tôi đã bí mật lắp một máy hủy tài liệu vào một bức tranh trong trường hợp nó được đưa ra đấu giá…"- ông Banksy nói trong video.

Video này sau đó chuyển sang cảnh cuộc đấu giá hôm 6-10. Điều này cho thấy nghệ sỹ Banksy hoặc ai đó làm việc với ông đã có mặt ở cuộc đấu giá khi vụ tranh tự hủy xảy ra.

"Sự thôi thúc phá hủy cũng là một sự thôi thúc sáng tạo"- ông Banksy viết kèm với đăng tải trên Instagram.

Bức tranh bà Clinton ăn mặc hở hang gây tranh cãi ở Úc

Các nhà chức trách cho rằng bức tranh là một sự xúc phạm vì đã vẽ một người phụ nữ gần như khỏa thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo ĐỖ QUYÊN ([Tên nguồn])
Chuyện lạ Thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN