Vừa bắt con trùm ma túy El Chapo, cảnh sát quân sự bị băng đảng tấn công dữ dội, buộc phải thả ra

Những tay súng được vũ trang hạng nặng đã bao vây các lực lượng an ninh tại một thành phố của Mexico hôm thứ Năm vừa qua (17.10), và buộc họ phải trả tự do đối với một trong số các con trai của trùm ma túy Joaquin “El Chapo” Guzman.

Các thành viên băng đảng Sinaloa phóng hỏa các phương tiện đi đường để làm chướng ngại vật cho với các lực lượng an ninh (Ảnh: Reuters)

Các thành viên băng đảng Sinaloa phóng hỏa các phương tiện đi đường để làm chướng ngại vật cho với các lực lượng an ninh (Ảnh: Reuters)

Bộ trưởng An ninh Mexico Alfonso Durazo cho biết một đội tuần tra quân cảnh thuộc lực lượng Vệ Binh Quốc Gia đã bị tấn công từ bên trong một ngôi nhà ở Culiacan, thành phố cách thủ đô Mexico City 1,235 km về phía tây bắc.

Sau khi tiến vào ngôi nhà, cảnh sát đã tìm thấy 4 người đàn ông, trong đó có cả Ovidio Guzman, con trai trùm ma túy khét tiếng El Chapo, kẻ cũng bị cáo buộc tội buôn bán ma túy ở Mỹ.

Tuy nhiên, đội tuần tra nhanh chóng bị áp đảo bởi các tay súng trong băng đảng, và buộc phải rút lui để bảo toàn tính mạng. Đồng thời, các tay súng đã tràn xuống các con phố, đụng độ với cảnh sát và binh lính ngay giữa ban ngày. Nhiều loại xe cộ và ít nhất một trạm xăng đã bị chúng phóng hỏa.

“Quyết định rút lui khỏi ngôi nhà, mà không áp giải Guzman, là để cố gắng tránh tình trạng bạo lực xảy ra trong khu vực, bảo vệ tính mạng các quân nhân của chúng tôi và khôi phục trật tự trong thành phố,” ông Durazo cho biết với hãng thông tấn Reuters.

Phản ứng đối với việc bắt giữ Ovidio Guzman đã xảy ra ở quy mô hiếm thấy trong cuộc chiến ma túy kéo dài ở Mexico, ngay cả sau khi người cha khét tiếng của y bị bắt giữ. Sự hỗn loạn vẫn đang tiếp diễn khi màn đêm buông xuống.

Các tay súng băng đảng Sinaloa tràn ra đường, ngang nhiên đối đầu với cảnh sát ngay giữa ban ngày (Ảnh: Reuters)

Các tay súng băng đảng Sinaloa tràn ra đường, ngang nhiên đối đầu với cảnh sát ngay giữa ban ngày (Ảnh: Reuters)

Một nhóm lớn tù nhân đã đào thoát khỏi nhà tù thành phố. Người dân co ro trong các trung tâm mua sắm và siêu thị khi tiếng súng nổ. Những đám khói đen bốc lên khắp bầu trời.

Cristobal Castaneda, người đứng đầu lực lượng an ninh ở bang Sinaloa, nói với truyền hình địa phương rằng theo thông tin sơ bộ, 2 người đã thiệt mạng và 21 khác người bị thương. Ông cho biết lực lượng cảnh sát bị phục kích khi tiếp cận một đoạn đường bị các tay súng chặn lại. Castaneda khuyên người dân không nên rời khỏi nhà mình.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thương vong của các thành viên đội tuần tra, tuy nhiên băng hình từ Reuters cho thấy có ít nhất ba thi thể nằm cạnh các ô tô ven đường.

Cảnh báo trả thù

Sự hỗn loạn ở Culiacan, một thành trì lâu đời đối với băng đảng Sinaloa của gia tộc Guzman, sẽ làm tăng áp lực lên Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador, người mới nhậm chức vào tháng 12 năm ngoái với những hứa hẹn sẽ ổn định đất nước vốn đã mệt mỏi sau hơn một thập kỷ chiến đấu với tội phạm ma túy.

Các sự kiện xảy ra hôm thứ Năm vừa qua nối tiếp vụ thảm sát của hơn một chục cảnh sát ở miền tây Mexico hồi đầu tuần, và 14 nghi phạm côn đồ bị quân đội tiêu diệt chỉ một ngày sau đó.

Falko Ernst, nhà phân tích cấp cao của Nhóm Khủng hoảng Quốc tế ở Mexico, cho biết việc phóng thích Ovidio Guzman sẽ tạo nên “một tiền lệ nguy hiểm” và gửi đi thông điệp rằng chính giới chức nhà nước Mexico, bao gồm cả quân đội, đều có thể bị tống tiền và không có khả năng kiểm soát các băng đảng ma túy.

Ovidio Guzman từng bị các lực lượng chức năng Mexico bắt giữ vào thứ Năm vừa qua (Ảnh: Reuters)

Ovidio Guzman từng bị các lực lượng chức năng Mexico bắt giữ vào thứ Năm vừa qua (Ảnh: Reuters)

Các thành viên băng đảng được cho là đã chen ngang một tần số vô tuyến được sử dụng bởi lực lượng an ninh Mexico, để đưa ra cảnh báo về một sự trả thù đối với binh lính nếu Guzman không được trả tự do.

Người phát ngôn của cảnh sát Mexico xác nhận với Reuters rằng một số tù nhân đã trốn thoát khỏi nhà tù trong cuộc hỗn chiến vừa quâ. Một đoạn video cho thấy một nhóm ít nhất 20 tù nhân đang chạy trên đường phố. Hiện chưa rõ có bao nhiêu người đã trốn thoát.

Joaquin “El Chapo” Guzman đã lãnh đạo băng đảng Sinaloa trong nhiều thập kỷ, từng 2 lần vượt ngục trước khi bị bắt và dẫn độ về Mỹ. Hắn bị xét xử tại tòa án Mỹ vào tháng 2 vừa qua vì các tội danh buôn lậu hàng tấn ma túy, và bị kết án chung thân.

El Chapo được cho là có khoảng 12 đứa con, bao gồm cả Ovidio. Bộ Tư pháp Mỹ đã công bố bản cáo trạng đối với Ovidio và một người anh em khác vào tháng 2, cáo buộc hai người đã âm mưu phân phối cocaine, methamphetamine và cần sa vào Mỹ.

Bản cáo trạng tiết lộ cho Ovidio khoảng 28 tuổi, và từng tham gia vào các âm mưu buôn người từ khi còn là một thiếu niên.

Jose Luis Gonzalez Meza, một luật sư của nhà Guzman, nói với trang tin địa phương rằng Ovidio đã liên lạc với gia đình và nói rằng y đã được trả tự do.

Trùm băng đảng khét nhất Mexico gặp nạn trực thăng, đàn em trút ”mưa đạn” ngăn cảnh sát

Cảnh sát Mexico được “chào đón“ bởi “cơn mưa đạn“ khi muốn tiếp cận trực thăng chở một trong những tay trùm quyền lực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Anh - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mexico Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN