Vụ sát hại đại gia Nhật Bản khoe "qua đêm" với 4.000 cô gái: Điều đáng ngờ về cô vợ đẹp

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Đại gia bất động sản Nozaki Kosuke từng phớt lờ mọi lời cảnh báo rằng Sudo Saki, khi đó 22 tuổi, chỉ quan tâm đến khối tài sản khổng lồ của ông, khi hai người làm lễ cưới vào tháng 2.2018.

Đại gia bất động sản Nozaki Kotsuke qua đời chỉ sau 3 tháng kết hôn.

Đại gia bất động sản Nozaki Kotsuke qua đời chỉ sau 3 tháng kết hôn.

“Tôi xin lỗi vì 99% mọi người mong cuộc hôn nhân này tan vỡ, nhưng tôi tự tin rằng mình sẽ hạnh phúc”, ông trùm bất động sản, tay chơi nổi tiếng ở Nhật Bản, nói.

Nozaki Kosuke trở nên nổi tiếng sau khi cuốn hồi ký bán chạy nhất năm 2016 xuất bản với tựa đề “Don Juan vùng Kishu”. Trong cuốn hồi ký, Nozaki kể lại câu chuyện mình quyến rũ 4.000 phụ nữ.

Nhưng vài tuần sau khi kết hôn với người vợ thứ ba, những trục trặc bắt đầu xảy ra. Sudo dường như có kế hoạch khác sau hôn nhân. Người mẫu xinh đẹp thường xuyên đáp chuyến bay tới Italia, Singapore và Dubai để mua sắm. Cô ta chất đầy tủ quần áo bằng số tiền của chồng mới cưới.

Cô ta thường xuyên ở lại căn hộ sang trọng bên bờ sông ở Tokyo thay vì ở với chồng tại thành phố bình yên Wakayama, cách xa 480km.

Trong một cuốn sách thứ hai xuất bản năm 2018, Nozaki nói: “Chúng tôi có quãng thời gian vui vẻ trong phòng ngủ. Tôi tin rằng đó là bí quyết của sự tươi trẻ. Tôi vẫn có thể quan hệ 3 lần/ngày mà không cần giúp đến viagra. Tôi biết quan hệ quá nhiều có thể khiến mình qua đời một ngày nào đó”.

Nhưng tình dục không phải là thứ giết chết Nozaki. Đó là chất độc.

3 tháng sau cuộc hôn nhân, vào ngày 24.5.2018, Nozaki được tìm thấy chết trong phòng ngủ. Nguyên nhân được xác định là “ngộ độc chất kích thích với liều lượng cao”.

Căn nhà ở Wakayama là nơi ông Nozaki qua đời vào năm 2018.

Căn nhà ở Wakayama là nơi ông Nozaki qua đời vào năm 2018.

Mỗi khi gặp các cô gái mà Nozaki cảm thấy có hứng thú, ông thường đưa danh thiếp kèm theo số tiền tương đương 100 USD để các cô gái chủ động gọi điện.

Nozaki nói ông gặp Sudo vào mùa thu năm 2017 ở sân bay Tokyo. Nhưng một số nguồn tin cho biết, Nozaki gặp Sudo thông qua người môi giới.

Khi bắt đầu hẹn hò, Nozaki hứa mua cho Sudo một căn hộ ở Tokyo và chu cấp cho cô 10.000 USD mỗi tháng. Đó thực sự là lời đề nghị hấp dẫn mà một cô gái trẻ chưa có nghề nghiệp cụ thể khó có thể từ chối.

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, Nozaki trước qua đời dường như đã cảm thấy thất vọng với cách sống của vợ và ông đã tính đến chuyện ly hôn.

Sudo đứng trước nguy cơ phải chấm dứt cuộc sống xa hoa bằng tiền của chồng. Đây được coi là động cơ khiến cô gái này ra tay sát hại chồng để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh sát Nhật Bản tổ chức họp báo sau khi bắt giữ Sudo Saki hồi cuối tháng trước.

Cảnh sát Nhật Bản tổ chức họp báo sau khi bắt giữ Sudo Saki hồi cuối tháng trước.

Cảnh sát Nhật Bản nói họ đã nghi ngờ Sudo trong nhiều năm, vì cô này là người duy nhất có mặt tại căn nhà ở Wakayama, khi Nozaki qua đời. Một quản gia khai với cảnh sát rằng, Sudo đã cho Nozaki uống loại nước có chứa chất độc, ngay trước khi Nozaki tử vong.

Vài tuần sau đám tang chồng, Sudo đã bắt đầu tìm cách vơ vét tài sản. Cô ta tự nhận mình là chủ tịch công ty kinh doanh của chồng, gọi người thân của chồng đến để chia tài sản.

Những người thân không có mặt trong cuộc họp đó. Sudo tự coi mình là chủ tịch công ty, tờ Mainichi của Nhật đưa tin. Cô ta từng chuyển hơn 300.000 USD từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân, theo đơn tố cáo của các nhân viên công ty.

Theo nguồn tin của cảnh sát, Sudo cho đến nay vẫn im lặng, không nhận tội giết chồng. Nhưng thái độ của cô ta trong đám tang chồng dường như đã nói lên tất cả.

Trong suốt lễ tang, Sudo không tỏ ra quan tâm, chỉ ngồi bấm điện thoại. Một vị khách đi qua và nói: “Đây có lẽ là giây phút khó khăn sau cái chết của chồng cô”.

Sudo nhún vai nói: “Không hề”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản: Người đẹp bị nghi sát hại vị đại gia 77 tuổi từng tuyên bố cặp kè 4.000 cô gái

Một cô gái 25 tuổi ngày 28.4 đã bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì tình nghi sát hại người chồng 77 tuổi, là một trùm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Post ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN