Vụ khủng bố ở Moscow: Thông tin mới về các nghi phạm

Theo Cơ quan An ninh Liên bang Nga, vụ khủng bố được lên kế hoạch chi tiết và vũ khí của những kẻ tấn công đã "được cất giấu trong kho từ trước".

Nhân viên an ninh Nga bảo vệ bên ngoài đám cháy ở Crocus City Hall (ảnh: Reuters)

Nhân viên an ninh Nga bảo vệ bên ngoài đám cháy ở Crocus City Hall (ảnh: Reuters)

Hôm 23/3, Ủy ban Điều tra Nga thông báo, 11 nghi phạm, trong đó có 4 người trực tiếp tham gia vụ tấn công khủng bố nhằm vào điểm biểu diễn âm nhạc trong khu phức hợp Crocus City Hall ở ngoại ô Moscow, thủ đô Nga, đã bị bắt giữ.

“Các cơ quan điều tra đặc biệt và cơ quan thực thi pháp luật ở vùng Bryansk, gần biên giới Ukraine, đã bắt giữ 4 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ khủng bố ở Crocus City Hall”, Ủy ban Điều tra Nga thông báo.

Cơ quan An ninh Nga (FSB) xác nhận thông tin trên.

“Chúng tôi xác định vụ khủng bố được lên kế hoạch chi tiết. Vũ khí những kẻ sử dụng được cất giấu trong kho từ trước”, FSB thông báo.

“Sau vụ tấn công khủng bố, nhóm nghi phạm có ý định vượt biên sang Ukraine. Có những đầu mối liên hệ từ phía Ukraine”, FSB cho hay.

Dẫn nguồn tin từ giới chức an ninh Nga, hãng thông tấn TASS hôm 23/3 cũng đưa tin, những kẻ khủng bố ở Moscow “có liên hệ với Ukraine”.

“Bây giờ, chúng tôi đã biết những kẻ khủng bố muốn lẩn trốn ở quốc gia nào. Là Ukraine”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – nói.

ISIS-K – chi nhánh ở Afghanistan của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng – đã nhận trách nhiệm về vụ khủng bố ở Moscow. Giới chức Nga vẫn chưa kết luận chính thức về thủ phạm đứng sau vụ việc.

Bà Margarita Simonyan – Tổng biên tập hãng tin RT – cho hay, số người thiệt mạng sau vụ khủng bố ở Moscow đã tăng lên 143 người. Trước đó, Ủy ban Điều tra Nga thông báo, có 115 người thiệt mạng và số người tử vong dự kiến tăng.

Có khoảng 7.500 người ở Crocus City Hall khi nhóm khủng bố xông vào tòa nhà. Những kẻ khủng bố xả súng, ném chất nổ, chất gây cháy và ngăn dân thường chạy khỏi Crocus City Hall, theo RT.

Hiện trường bên trong điểm biểu diễn âm nhạc thuộc khu phức hợp Crocus City Hall sau vụ khủng bố (ảnh: RT)

Hiện trường bên trong điểm biểu diễn âm nhạc thuộc khu phức hợp Crocus City Hall sau vụ khủng bố (ảnh: RT)

Ông Mykhailo Podolyak – cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky – đã phủ nhận Kiev có liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu ở Moscow.

“Ukraine hoàn toàn không liên quan gì đến vụ việc. Chúng tôi có một cuộc xung đột quân sự lớn với quân đội Nga. Mọi thứ được quyết định trên chiến trường”, ông Podolyak nói trên Telegram.

Ông Andriy Yusov – người phát ngôn Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine – cũng phủ nhận Ukraine có liên quan tới vụ khủng bố.

Theo ông Yusov, sẽ là “ngu ngốc và tự sát” nếu Kiev chỉ đạo vụ khủng bố ở Moscow. Biên giới Ukraine – Nga đang là tiền tuyến và “có rất nhiều binh sĩ, đặc vụ Nga ở đó”.

Trong thông cáo hôm 23/3, Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng, những cáo buộc từ Nga về vụ khủng bố ở Moscow là “hành động khiêu khích”, nhằm gia tăng căng thẳng và “làm mất uy tín” của Kiev trên trường quốc tế.

Hôm 23/3, RT đăng tải video một nghi phạm khủng bố Crocus City Hall bị thẩm vấn. Nghi phạm cho biết lí do tham gia vụ tấn công là vì tiền.

“Tôi bắn những người trong Crocus vì tiền”, nghi phạm nói.

Video: Nghi phạm thừa nhận thực hiện vụ khủng bố ở Moscow vì tiền (nguồn: RT)

Theo lời khai, ban đầu nghi phạm được hứa trả 500.000 rúp (khoảng 5.400 USD) để thực hiện vụ tấn công. Một nửa số tiền này đã được chuyển trước vào tài khoản ngân hàng.

Sau đó, nghi phạm được hứa trả tổng cộng 1 triệu rúp (khoảng 11.000 USD).

Trong video, nghi phạm nói bị kẻ chủ mưu vụ khủng bố ở Moscow tiếp cận “khoảng 1 tháng trước”.

“Người điều hành” – mà nghi phạm nói không quen biết – đã liên lạc với nghi phạm qua Telegram và cung cấp vũ khí cho những kẻ tấn công.

Giới chức Nga chưa công bố danh tính và quốc tịch của nghi phạm này.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Nga Putin có bài phát biểu tới công chúng sau vụ khủng bố đẫm máu ở khu phức hợp Crocus City Hall (Moscow) khiến rất nhiều người thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT, RIA Novosti, Reuters ([Tên nguồn])
Vụ tấn công khủng bố ở Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN