Vụ “hai trực thăng bắn cháy kho dầu trên đất Nga”: Moscow và Kiev lên tiếng

Điện Kremlin hôm 1.4 cho hay, Tổng thống Nga Putin đã nhận được thông báo về việc một kho dầu lớn ở thành phố Belgorod (miền nam nước Nga, gần biên giới Ukraine) bốc cháy do không kích.

Belgorod – thành phố từng là nơi Nga tập hợp quân đội trước khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine (ảnh: CNN)

Belgorod – thành phố từng là nơi Nga tập hợp quân đội trước khi mở chiến dịch quân sự ở Ukraine (ảnh: CNN)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 1.4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc đến khả năng kho dầu ở Belgorod gặp hỏa hoạn là do “một cuộc tấn công có chủ đích” của quân đội Ukraine.

Trước đó, Vyacheslav Gladkov, thống đốc thành phố Belgorod, cáo buộc vụ cháy là hậu quả của các đợt không kích do 2 trực thăng Ukraine thực hiện. 

"Hai trực thăng Ukraine đã bay vào lãnh thổ Nga ở độ cao thấp, không kích nhằm vào một kho dầu, gây ra hỏa hoạn tại đây. Không có người thiệt mạng trong vụ việc", ông Vyacheslav Gladkov viết trên Telegram.

Ông Dmitry Peskov cảnh báo, vụ tấn công kho dầu ở Belgorod có thể khiến quan hệ Nga – Ukraine thêm tồi tệ và ảnh hưởng tiêu cực đến diễn biến của các cuộc đàm phán hòa bình.

“Tất nhiên, đây không phải là tình huống có thể khiến các cuộc đàm phán được tiếp diễn một cách thoải mái”, ông Dmitry Peskov nói.

Belgorod, thành phố gần 370.000 dân của Nga, cách biên giới với Ukraine khoảng 40 km và cách thành phố Kharkiv của Ukraine 80 km. 

Dẫn nguồn tin từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Nga, TASS đưa tin ngọn lửa đã “nhấn chìm” bể chứa nhiên liệu ở Belgorod và khiến ít nhất 2 nhân viên đang làm việc gần hiện trường bị thương.

“Chúng tôi đã nhanh chóng sơ tán người dân”. Lực lượng cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để dập lửa, ông Gladkov nói.

Theo RIA Novosti, ít nhất 16.000 mét khối nhiên liệu của 8 bồn chứa đã bị đốt cháy trong vụ hỏa hoạn hôm 1.4.

“Tổng thống Putin đã được thông báo về tình hình ở Belgorod. Quan chức thuộc Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp đã được cử đến đó. Việc cứu hộ đang được tiến hành để giảm thiệt hại tới mức thấp nhất”, ông Dmitry Peskov nói.

Kho nhiên liệu bốc cháy dữ dội ở Belgorod (ảnh: CNN)

Kho nhiên liệu bốc cháy dữ dội ở Belgorod (ảnh: CNN)

Sau khi Nga đưa ra cáo buộc, Ukraine đã phủ nhận liên quan đến vụ hỏa hoạn. Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo, họ “không có thông tin nào” về vụ kho chứa dầu ở Belgorod bị tấn công và bốc cháy.

“Chúng tôi không có thông tin”, Bohdan Senyk – quan chức cấp cao thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine – nói với CNN.

“Tôi không thể xác nhận nhưng cũng không phủ nhận quân đội Ukraine liên quan đến vụ việc”, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu trong cuộc họp báo ở Kiev.

Vụ hỏa hoạn ở Belgorod xảy ra trong bối cảnh Nga và Ukraine tiếp tục cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, Vladimir Medinsky – trưởng phái đoàn đàm phán của Nga – cho hay.

“Chúng tôi tiếp tục đàm phán trực tuyến. Lập trường của chúng tôi về Crimea và Donbass không thay đổi”, ông Medinsky nói hôm 1.4.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: “Thót tim” cảnh dân Ukraine lái xe qua bãi mìn trên đường cao tốc

Những chiếc ô tô lần lượt đi qua một bãi mìn được bố trí ở ngoại ô Kiev – thủ đô Ukraine – một cách chậm rãi khiến người xem phải “nín thở” theo dõi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN