Quân đội Nga tuyên bố giảm hoạt động: Chiến sự ở Ukraine sắp tới sẽ thế nào?

Việc Nga tuyên bố rút bớt lực lượng khỏi Kiev, Chernihiv và chuyển trọng tâm chiến dịch quân sự sang khu vực miền đông ly khai ở Ukraine cho thấy cuộc xung đột giữa Moscow – Kiev đang chuyển sang một giai đoạn mới.

 Phái đoàn Nga – Ukraine đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29.3 (ảnh: RT)

 Phái đoàn Nga – Ukraine đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29.3 (ảnh: RT)

Giải thích về quyết định rút bớt quân khỏi Kiev và Chernihiv, hôm 30,3, Igor Konashenkov – phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga – cho biết, nguyên nhân là do quân đội Nga đã hoàn thành giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự.

“Lực lượng Nga đang rút dần khỏi Kiev và Chernihiv theo đúng kế hoạch”, ông Konashenkov nói.

Theo ông Konashenkov, ở giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự, Nga muốn buộc Ukraine phải tiêu hao lực lượng, nguồn lực để phòng thủ những thành phố lớn, trong đó có Kiev.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, trong giai đoạn đầu, quân đội Nga đã cầm chân, ngăn Ukraine tấn công vào Donbass – mục tiêu chính mà Nga muốn bảo vệ bằng chiến dịch quân sự.

“Giai đoạn 1 đã tạo điều kiện cần thiết để chúng tôi thực hiện giai đoạn cuối cùng nhằm giải phóng Donbass”, ông Konashenkov nói.

Phát biểu của ông Konashenkov tương tự với thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hôm 25.3 về việc chuyển trọng tâm chiến dịch ở Ukraine sang vùng Donbass ly khai. Sau khi Nga thông báo giảm hoạt động quân sự, nhiều thành phố lớn ở Ukraine tuyên bố vẫn bị tấn công.

Theo một số chuyên gia, hiện vẫn còn quá sớm để biết việc Nga đổi chiến lược ở Ukraine có khiến Kiev, Chernihiv và một số thành phố lớn khác ở Ukraine “dễ thở” hơn.

Nhiều thành phố Ukraine thông báo bị không kích sau khi Nga tuyên bố giảm bớt hoạt động quân sự (ảnh: CNN)

Nhiều thành phố Ukraine thông báo bị không kích sau khi Nga tuyên bố giảm bớt hoạt động quân sự (ảnh: CNN)

Pavel Felgenhauer – chuyên gia phân tích quân sự tại Moscow – cho rằng, thời tiết mùa xuân ở châu Âu sắp tới và điều kiện tự nhiên không ủng hộ có thể khiến Nga phải tạm dừng nỗ lực kiểm soát các thành phố lớn ở Ukraine.

“Sắp có nhiều trận lũ lụt và mưa lớn. Những khu rừng, con đường có thể trở nên lầy lội hơn và khiến các phương tiện quân sự khó di chuyển. Tới mùa hè, Nga có thể tái mở rộng chiến dịch và đây sẽ là thời điểm quyết định”, ông Felgenhauer nói với Al Jazeera.

Omar Ashour – chuyên gia nghiên cứu xung đột tại Viện Doha (Qatar) – cho rằng, tuyên bố giảm hoạt động quân sự mới đây của Nga cho thấy nước này có thể đã từ bỏ mục tiêu Kiev.

“Ở phía đông và nam Ukraine, quân đội Nga đang chiếm được ưu thế và họ muốn tập trung lại để mở rộng điều đó”, ông Ashour nói.

Ông Ashour cho rằng, việc Nga chuyển trọng tâm lực lượng về Donbass đồng nghĩa với xung đột Nga – Ukraine vẫn tiếp diễn và trở nên khó lường hơn.

“Nga có thể tập hợp lực lượng, đánh bại quân đội Ukraine ở Dobass và mở rộng quy mô chiến dịch”, Stephen Biddle – giáo sư nghiên cứu quan hệ quốc tế tại Đại học Columbia – nhận xét.

Nguồn: [Link nguồn]

Điều gì có thể xảy ra với Đức nếu Nga ”cắt” nguồn cung khí đốt?

Hôm 30.3, Đức đã kích hoạt giai đoạn đầu tiên của kế hoạch khẩn cấp nhằm đối phó với nguy cơ Nga cắt nguồn cung khí đốt. Nếu kịch bản này thực sự xảy ra, dù là với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Al Jazeera ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN