Đài Loan lập đơn vị đặc biệt, chuyên nghiên cứu chiến thuật của Ukraine

Hôm 31.3, Cơ quan phòng thủ Đài Loan thông báo thành lập một đơn vị đặc biệt nhằm nghiên cứu chiến thuật tác chiến của quân đội Ukraine trong xung đột với Nga. Đài Loan nhấn mạnh, họ rất chú ý đến việc các lực lượng Ukraine có thể kháng cự trước thế lực lớn hơn như Nga.

Binh sĩ Đài Loan trong cuộc tập trận đầu năm 2022 (ảnh: SCMP)

Binh sĩ Đài Loan trong cuộc tập trận đầu năm 2022 (ảnh: SCMP)

Từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine (24.2), Đài Loan đã nâng mức cảnh báo phòng thủ - điều khiến Bắc Kinh không hài lòng. Ảnh hưởng xung đột Nga – Ukraine có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của giới cầm quyền Đài Loan. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là phần lãnh thổ không thể tách rời và có thể thu hồi bằng vũ lực nếu cần thiết.

Phát biểu trong cuộc họp báo, lãnh đạo Cơ quan phòng thủ Đài Loan Khâu Quốc Chính cho biết, hòn đảo đã liên hệ với nhiều chính phủ nước ngoài để thu thập thông tin quân sự về xung đột Nga – Ukraine. Đơn vị đặc biệt của Đài Loan có nhiệm vụ nghiên cứu tài liệu và tìm hiểu chiến thuật “lấy yếu địch mạnh” của Ukraine. Đơn vị này bao gồm các chuyên gia đến từ Học viện Quân sự của Đài Loan.

“Chúng tôi không chỉ thảo luận về vấn đề này với Mỹ mà còn với các nước khác thường xuyên liên hệ với Đài Loan”, tướng họ Khâu nói về xung đột Nga – Ukraine.

Theo SCMP, việc Ukraine cầm cự trước quân đội Nga trong hơn 1 tháng đã khiến giới quan sát bất ngờ.

“Chúng tôi không vội vàng mà sẽ tổ chức các cuộc nghiên cứu nội bộ quan trọng để có được kết quả hữu ích cho việc chuẩn bị vũ khí và lực lượng”, ông Khâu Quốc Chính nói.

Theo Cơ quan phòng thủ Đài Loan, tình hình hòn đảo có “nhiều nét tương đồng” với Ukraine, nhưng cũng có một số điểm khác biệt. Ví dụ, Đài Loan được ngăn cách với Trung Quốc bởi một eo biển như “rào cản tự nhiên”. Điều này khiến việc điều quân đổ bộ vào Đài Loan khó khăn hơn so với Nga băng qua biên giới trên bộ tới Ukraine. Đài Loan cũng có lực lượng không quân khá mạnh và được trang bị tốt. Hòn đảo thậm chí còn tự sản xuất được tên lửa, ngư lôi để phòng thủ.

Nguồn: [Link nguồn]

Tiêu hủy hàng nghìn vũ khí khiến Ukraine mất khả năng phòng thủ, giờ Mỹ phải ”trả nợ”?

Ít người biết rằng, gần 20 năm trước, Mỹ đã chi hàng chục triệu USD để thúc đẩy Ukraine tiêu hủy cả trăm nghìn tấn vũ khí, đạn dược. Hiện tại, trong cuộc xung đột Nga...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN