Quốc gia được cả Nga và Ukraine chọn làm "người bảo lãnh" thỏa thuận hòa bình

Thủ tướng quốc gia châu Âu cho biết, đất nước của ông nhận được đề nghị từ cả Nga và Ukraine để trở thành bên bảo đảm cho thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Moscow – Kiev.

Thủ tướng Italia – ông Mario Draghi (ảnh: RT)

Thủ tướng Italia – ông Mario Draghi (ảnh: RT)

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 31.3 ở Rome, Thủ tướng Italia Mario Draghi cho biết, trong cuộc đàm phán mới đây tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Nga và Ukraine đã đạt được khung của một thỏa thuận hòa bình.

“Trên thực tế, lập trường của các bên đã xích lại gần nhau hơn một chút”, ông Mario Draghi bình luận.

“Cả Nga và Ukraine đều đề nghị Italia là ‘người bảo lãnh’ cho thỏa thuận hòa bình của họ”, ông Mario Draghi thông báo.

Trước đó, hôm 30.3, ông Mario Draghi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Italia thúc giục ông Putin ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

“Tất cả chúng ta đều mong muốn thấy được hy vọng”, ông Mario Draghi nói với Tổng thống Nga và nhấn mạnh rằng Italia sẵn sàng đóng góp vào tiến trình giải quyết mâu thuẫn Moscow – Kiev.

Trong cuộc đàm phán với Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kiev cũng bày tỏ mong muốn Italia cùng các nước như Anh, Trung Quốc, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Canada, Ba Lan, Israel sẽ đứng ra bảo đảm an ninh cho Ukraine sau khi nước này ký kết thỏa thuận hòa bình.

“Tôi nói với ông Putin rằng, tôi muốn cuộc gọi này sẽ thảo luận về vấn đề hòa bình và ông ấy nói: ‘Chắc chắn rồi, chúng ta hãy nói về hòa bình’. Tôi hỏi khi nào Nga có thể ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine, ông ấy trả lời rằng: ‘Các điều kiện vẫn chưa chín muồi’, ông Mario Draghi nói về nội dung điện đàm với Tổng thống Nga.

Theo ông Mario Draghi, Tổng thống Ukraine luôn sẵn sàng để đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Putin về vấn đề chấm dứt xung đột.

Là quốc gia “có tiếng nói” ở Liên minh châu Âu (EU), Italia đến nay vẫn hạn chế đưa ra các bình luận chỉ trích Nga vì mở chiến dịch quân sự ở Ukraine. Cùng với Đức, Italia là quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn cung khí đốt của Nga.

Trong cuộc họp báo hôm 31.3, ông Mario Draghi cho biết, Italia chưa bị Nga cắt nguồn cung khí đốt dù vẫn tiếp tục thanh toán tiền mua khí đốt cho Moscow bằng đồng euro và USD.

Thủ tướng Italia cũng thúc giục châu Âu “canh tác toàn bộ đất đai sẵn có” để đối phó với nguy cơ thiếu lương thực do ảnh hưởng từ xung đột Nga – Ukraine.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine tước quân hàm 2 tướng ”phản bội”, cập nhật tình hình chiến sự Donbass

Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, mặc dù “không có nhiều thời gian” nhưng ông vẫn phải loại bỏ 2 tướng lĩnh hàng đầu này khỏi quân đội với cáo buộc phản bội đất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN