Vụ 5 UAV nghi của Triều Tiên xâm nhập: Hàn Quốc xin lỗi dân

Một quan chức quân sự cấp cao thừa nhận thiếu sót trong phản ứng của Seoul sau khi các UAV được cho là của Triều Tiên xâm nhập không phận Hàn Quốc. 

Hàn Quốc đã điều các máy bay chiến đấu để đối phó UAV nghi của Triều Tiên. Ảnh minh họa: Sky News

Hàn Quốc đã điều các máy bay chiến đấu để đối phó UAV nghi của Triều Tiên. Ảnh minh họa: Sky News

Đài RT ngày 27/12 đưa tin, Hàn Quốc đã gửi lời xin lỗi tới người dân sau khi không thể bắn hạ một số máy bay không người lái (UAV) nghi của Triều Tiên bay qua biên giới hồi đầu tuần. Seoul thừa nhận vụ việc gây lo ngại trong công chúng, đồng thời tuyên bố sẽ có phản ứng quyết liệt hơn trong tương lai. 

Trung tướng Kang Shin-chul, Trưởng ban tác chiến của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS), quân đội Hàn Quốc, đã bình luận về vụ việc hôm 27/12, lưu ý những lỗ hổng trong sự sẵn sàng đối phó của quân đội Hàn Quốc. 

"Chúng tôi rất tiếc vì không bắn hạ được các UAV, dù quân đội đã phát hiện và theo dõi chúng", ông Kang nói và cho biết thêm rằng "vụ việc khiến người dân lo ngại về mức độ sẵn sàng của quân đội". 

Bình luận của vị quan chức JCS được đưa ra một ngày sau khi Seoul thông báo có 5 UAV nghi của Triều Tiên đã vượt qua đường ranh giới quân sự ngăn cách 2 miền Triều Tiên. Một số trong số 5 UAV đã bay tới thủ đô Seoul và lượn lờ ở đó nhiều giờ. 

Quân đội Hàn Quốc đã điều động một số máy bay chiến đấu và trực thăng quân sự bắn hơn 100 viên đạn nhằm hạ gục các UAV lạ nhưng không thành công. Theo truyền thông địa phương, một phần lý do khiến các máy bay chiến đấu Hàn Quốc không bắn trúng các UAV là do lo ngại về việc phá hỏng các công trình dân sự. 

Cũng trong ngày 27/12, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã phê bình quân đội nước này, nói rằng sự cố liên quan đến UAV lạ cho thấy quân đội "thiếu sự chuẩn bị" cho các tình huống bất ngờ. 

Ông Yoon cam kết "tăng cường khả năng giám sát và trinh sát của Hàn Quốc bằng cách trình làng các UAV tàng hình hiện đại", đồng thời kêu gọi thành lập một đơn vị đặc biệt dành riêng cho UAV. 

Trung tướng Kang cũng tuyên bố một số biện pháp mới để đối phó với các đợt UAV xâm nhập, nói rằng Seoul sẽ sử dụng các vũ khí tấn công để "đáp trả các hành vi vi phạm không phận Hàn Quốc trong tương lai". Ông Kang cũng cho biết, quân đội sẽ thực hiện các cuộc tập trận định kỳ và mua vũ khí mới để bắn hạ UAV. 

Để tránh thiệt hại cho cơ sở hạ tầng dân sự, ông Kang cho biết, quân đội Hàn Quốc sẽ tìm kiếm các hệ thống "phi động học", trong đó có vũ khí laser, để đối phó UAV. 

Sự cố UAV xảy ra vào thời điểm căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng, với việc Bình Nhưỡng thực hiện số vụ thử vũ khí kỷ lục trong năm 2022. Trong khi đó, Seoul và Washington thực hiện một loạt cuộc tập trận quân sự bắn đạn thật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ nói gì khi UAV nghi từ Triều Tiên bay sát thủ đô Seoul?

Ngày 26/12, Mỹ tái khẳng định cam kết hỗ trợ Hàn Quốc phòng thủ sau khi 5 UAV Triều Tiên vượt giới tuyến liên Triều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN