Virus Corona: Trung Quốc có thêm 73 người tử vong, 1.153 người ra viện

Giới chức y tế Trung Quốc thông báo số người chết vì virus Corona trong ngày 6.2 là 73 người, toàn bộ đều ở tỉnh Hồ Bắc và có thêm 2.987 ca nhiễm mới.

Những người nhiễm virus Corona đang được điều trị ở Trung Quốc.

Những người nhiễm virus Corona đang được điều trị ở Trung Quốc.

Theo SCMP, tỉnh Hồ Bắc, vùng tâm dịch virus Corona ở Trung Quốc, ghi nhận thêm 73 người chết – con số lớn nhất trong một ngày tính đến nay. Chỉ tính riêng ở tỉnh này, số người chết là 549 người và 19.665 người nhiễm virus, theo giới chức y tế tỉnh Hồ Bắc.

Khoảng 2.987 ca nhiễm mới được ghi nhận ở Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Đây cũng là nơi được cho là nguồn lây nhiễm virus. Tính trên phạm vi toàn cầu, có 565 người chết vì virus Corona và 28,261 trường hợp nhiễm virus, theo SCMP.

Số người được chữa khỏi và xuất viện theo thống kê của SCMP là 911 người. Số ca nhiễm virus trong ngày 5.2 là 3,694 người, giảm nhẹ so với một ngày trước đó.

Số ca nhiễm mới, số người tử vong và số người khỏi bệnh cập nhật trên SCMP.

Số ca nhiễm mới, số người tử vong và số người khỏi bệnh cập nhật trên SCMP.

Song Shuli, phát ngôn viên Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nói các bác sĩ đã nâng cao khả năng chẩn đoán, xác nhận hoặc loại trừ các trường hợp nhiễm virus một cách nhanh hơn.

Theo thống kê của Worldometers, số người đang ở trong tình trạng nguy kịch tăng lên con số 3.223 người, tương đương với khoảng 12% số người nhiễm virus. Số người ra viện thống kê trên Worldometers là 1.153 người.

Hôm 5.2, Trung Quốc đưa vào sử dụng bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn ở Vũ Hán, với 1.600 giường bệnh. Trước đó, bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn đã được đưa vào sử dụng từ ngày 3.2 và có khoảng 1.000 giường bệnh.

Nguồn: [Link nguồn]

Dịch virus Corona: Nhiều quan chức cấp cao tại Hồ Bắc bị cách chức

Một ngày sau cuộc họp của Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc về công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN