Virus Corona: Hồ Bắc tuyên bố bỏ tù tất cả những kẻ cố tình lây cho người khác

Chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã ra quyết định hình sự hóa các hành vi cố tình lây nhiễm virus Corona cho người khác và ngăn cản công tác dập dịch.

Tỉnh Hồ Bắc sẽ phạt tù các hành vi lây lan dịch Corona và cản trở y bác sĩ (ảnh: SCMP)

Tỉnh Hồ Bắc sẽ phạt tù các hành vi lây lan dịch Corona và cản trở y bác sĩ (ảnh: SCMP)

Ngày 30.1, tỉnh Hồ Bắc (tâm dịch Corona) đã công bố quyết định về kế hoạch kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến trật tự trị an trong lĩnh vực y tế.

Theo đó, quyết định khẩn của chính quyền tỉnh Hồ Bắc sẽ quy trách nhiệm hình sự cho tất cả những người đã nhiễm mới virus Corona mà không chịu cách ly.

Những người nhiễm virus Corona có hành vi cố tình lây nhiễm, như khạc nhổ, hắt hơi vào người khác, bôi nước bọt, dịch cơ thể tại các nơi công cộng, nhiều người lui tới, đều có thể bị phạt tù.

Quyết định này được ban hành trong bối cảnh dịch Corona tại Trung Quốc vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát, mỗi ngày có thêm 1.000 – 1.500 ca mắc mới, chủ yếu tại địa bàn tỉnh Hồ Bắc.

Đáng lo ngại hơn, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhiều người tại vùng dịch thấy mình có dấu hiệu bị nhiễm virus nhưng vẫn trốn tránh, không chịu đến các cơ sở y tế để cách ly. Thậm chí, một số kẻ còn cố tình khạc nhổ, bôi dịch cơ thể vào người khác nhằm phát tán virus.

Jessika Bailing, nữ giáo viên Nam Phi "mắc kẹt" tại thành phố Vũ Hán, chia sẻ với tờ Metro: "Tôi đã nghe được những câu chuyện sốc về việc một số bệnh nhân nhiễm virus Corona chủ ý muốn lây bệnh cho người khác bằng cách nhổ nước bọt vào mặt bác sĩ. Trong một video, tôi còn thấy một người đàn ông đã nhổ nước bọt vào tất cả các nút bấm trong một thang máy chung cư".

Nữ giáo viên 23 tuổi cho biết cô vô cùng "sợ hãi" khi ra ngoài và chỉ buộc phải làm vậy để mua sắm đồ dự trữ trong lúc đại dịch diễn biến phức tạp. "Tôi mặc kín từ đầu đến chân, đeo bao tay, kính mắt, khẩu trang mỗi khi phải đi đâu đó", Jessika chia sẻ.

Cũng theo quyết định mới nhất của tỉnh Hồ Bắc, hành vi cố ý xâm hại, hành hung nhân viên y tế, công khai xúc phạm và đe dọa các y bác sĩ, cũng đều sẽ bị trừng trị nghiêm khắc.

Ngoài ra, chính quyền Hồ Bắc còn nghiêm cấm người nhà bệnh nhân mang vòng hoa, vàng mã đến các cơ sở y tế để đốt khi có người tử vong (theo phong tục tại Trung Quốc).

Nghiêm cấm treo khẩu hiệu, chắn lối ra vào tại tất cả các bệnh viện. Những hành vi này đều sẽ bị coi là tội phạm và bị phạt tù nếu gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Hồ Bắc đang làm tất cả để ngăn chặn virus Corona lây lan.

Nguồn: [Link nguồn]

Tòa tối cao TQ ”cấm” cảnh sát phạt người dân đưa tin về virus Corona, kể cả thông tin sai

Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc đã yêu cầu cảnh sát nước này phải chấp nhận những thông tin mà người dân đăng tải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam - Sputnik ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN