Virus Corona: 5 triệu người đã rời tâm dịch Vũ Hán trước lệnh phong tỏa

Khoảng 5 triệu người đã rời thành phố Vũ Hán trước lệnh phong tỏa của chính quyền, khi có thông tin virus Corona lây lan nhanh và do thời điểm là Tết Nguyên đán, thị trưởng thành phố, Zhou Xianwang nói.

Các chuyên gia dự báo số người nhiễm virus Corona ở Trung Quốc sẽ còn tăng mạnh.

Các chuyên gia dự báo số người nhiễm virus CoronaTrung Quốc sẽ còn tăng mạnh.

Trả lời họp báo, ông Zhou nói vẫn còn 9 triệu người ở lại trong thành phố, theo SCMP.

Trong số 2.700 người nằm trong diện theo dõi, có thể có 1.000 người nằm trong danh sách lây nhiễm mới.

Tính đến ngày 26.1, Trung Quốc xác nhận 56 người tử vong vì virus Corona và hơn 2.000 người nhiễm bệnh.

Chính quyền trung ương Trung Quốc đã phong tỏa Vũ Hán và các thành phố lân cận từ hôm 23.1 nhằm ngăn virus lây lan. Nhiều người rời thành phố đi du lịch trong khi số khác vội vã rời thành phố trước lệnh phong tỏa.

Ma Xiaowei, Bộ trưởng phụ trách Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC), nói trong cuộc họp báo rằng, đối phó với dịch bệnh vẫn đang hết sức phức tạp, đặc biệt là sau khi phát hiện virus vẫn có thể lây nhiễm trong thời gian ủ bệnh.

Quãng thời gian ủ bệnh kéo dài từ 1-14 ngày, theo ông Ma. “Một số bệnh nhân có thân nhiệt hoàn toàn bình thường dù mang mầm bệnh. Đó là những trường hợp nhiễm bệnh ẩn”, ông Ma nói thêm.

Ông Ma nói virus Corona đã thích nghi với việc lây truyền sang người và có vẻ như tốc độ lây nhiễm tăng mạnh. “Kiểm soát dịch bệnh trong điều kiện hiện tại là rất khó khăn”.

Một trong các biện pháp nhận dạng người nhiễm virus là kiểm tra thân nhiệt.

Một trong các biện pháp nhận dạng người nhiễm virus là kiểm tra thân nhiệt.

Chính quyền Trung Quốc không loại trừ khả năng virus còn tiếp tục đột biến, lan truyền đến nhiều lứa tuổi khác nhau. Hiện tại, những người nhiễm virus chủ yếu ở độ tuổi 40-60.

Đối với dịch SARS, từng giết hại 800 người và lây nhiễm 8.000 người, thời gian ủ bệnh từ 2-7 ngày và không lây nhiễm trong quãng thời gian này.

Ông Ma dự đoán số ca nhiễm bệnh sẽ còn tiếp tục tăng trong một khoảng thời gian nhất định.

Li Bin, thứ trưởng phụ trách NHC nói các biện pháp hiện tại giúp làm chậm quá trình bùng phát dịch để các chuyên gia có thêm thời gian đối phó với những diễn biến tiếp theo.

Ông Ma nói 2.360 bác sĩ, y tá quân y và dân sự đã được điều đến Vũ Hán để giúp đối phó với tình hình. Hệ thống y tế ở Vũ Hán hiện tại đã quá tải vì có quá đông người đến kiểm tra virus. Nhiều người có dấu hiệu sốt, khó thở bị bệnh viện trả về vì không còn giường bệnh.

Ông Ma nói 2.400 giường bệnh đã được bổ sung ở Vũ Hán và sẽ tăng thêm 5.000 giường bệnh trong 3 ngày tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhà tiên tri Nostradamus từng dự đoán dịch bệnh virus Corona ở TQ?

Virrus Corrona khiến 56 người chết và 2.000 người nhiễm tính đến ngày 26.1 và nhiều người liên hệ dịch bệnh diễn biến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN