Video: Xe tăng Nga không hề hấn sau khi trúng tên lửa Anh sản xuất ở cự ly gần

Một xe tăng Nga di chuyển trên đường phố ở Mariupol, đông nam Ukraine, gần đây bị trúng tên lửa chống tăng NLAW do Anh sản xuất.

Theo Daily Mail, video do truyền thông Ukraine đăng tải, quay cảnh một xe tăng T-72B có sơn chữ Z của Nga bị tên lửa NLAW bắn trúng.

Tên lửa dường như không gây thiệt hại bên trong và chiếc xe tăng vẫn hoạt động bình thường, dù bị tấn công từ phía trên.

Binh sĩ Ukraine đứng ở tầng 2 một tòa nhà và bắn tên lửa về phía xe tăng Nga, sau đó hô vang “vinh quang cho tiểu đoàn Azov”.

Tên lửa NLAW được khai hỏa từ tầng 2 ở Mariupol.

Tên lửa NLAW được khai hỏa từ tầng 2 ở Mariupol.

Tiểu đoàn Azov đang là lực lượng chịu trách nhiệm phòng thủ ở Mariupol. Các lực lượng Nga và Ukraine những ngày qua giành giật từng tòa nhà, từng con phố ở Mariupol. Thành phố chiến lược hiện là điểm nóng giao tranh lớn nhất ở Ukraine.

“NLAW hoàn toàn có thể sử dụng trong môi trường tác chiến đô thị, nhưng cần một khoảng cách đủ xa để tên lửa được kích hoạt”, Justin Crump, cựu tư lệnh lực lượng xe tăng Anh, nói.

Anh đã cung cấp cho quân đội Ukraine khoảng 4.000 tên lửa chống tăng NLAW.

Anh đã cung cấp cho quân đội Ukraine khoảng 4.000 tên lửa chống tăng NLAW.

Việc tên lửa NLAW không thể vô hiệu hóa xe tăng Nga trong môi trường tác chiến đô thị cho thấy nhược điểm của các loại vũ khí chống tăng thế hệ mới. Binh sĩ Ukraine đã quá nôn nóng khi khai hỏa ở cự ly mà đầu đạn nổ của tên lửa chưa được kích hoạt.

Không chỉ NLAW, tên lửa Javelin của Mỹ cũng chỉ hoạt động hiệu quả khi tấn công xe tăng ở khoảng cách xa. Tên lửa Javelin sau khi phóng sẽ bay thẳng lên trời và lao xuống mục tiêu, do đó cũng cần được phóng ở địa hình trống trải. Tên lửa Javelin cũng có chế độ phóng thẳng vào mục tiêu nhưng yêu cầu cách xa mục tiêu khoảng 70 mét.

NLAW là tên lửa chống tăng thế hệ mới do công ty quốc phòng Saab của Thụy Điển phát triển, được sản xuất ở Anh. Mẫu tên lửa sử dụng một lần này có giá khoảng 20.000 bảng Anh mỗi quả, phạm vi chiến đấu hiệu quả từ 20 – 800 mét.

Anh đã cung cấp 4.000 tên lửa chống tăng NLAW cho Ukraine. Ước tính 40% số xe tăng Nga bị phá hủy ở Ukraine là do tên lửa NLAW, theo Daily Mail.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói phá hủy hầu hết UAV Bayraktar TB2 của Ukraine: Không mạnh như lời đồn?

Trong số 36 máy bay không người lái Bayraktar TB2 mà quân đội Ukraine sở hữu trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự, 35 chiếc đã bị phá hủy.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN