Người ủng hộ cựu Tổng thống Brazil xông vào tòa nhà Quốc hội gây bạo loạn

Hàng ngàn người biểu tình đã xông vào tòa nhà Quốc hội Brazil ngày 8/1 để phản đối chiến thắng của tân Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Theo Daily Mail, ước tính khoảng 3.000 người biểu tình Brazil đã xông vào tòa nhà Quốc hội, đập vỡ kính và đốt pháo sáng. Cảnh tượng gợi nhớ đến những người ủng hộ cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội ở Washington vào ngày 6/1/2021.

Trong sự việc ngày 8/1/2023, đám đông người biểu tình quá khích được cho là trung thành với cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đã xông vào tòa nhà Quốc hội, tòa án Tối cao và phủ tổng thống, kêu gọi quân đội lật đổ đương kim Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva.

Người biểu tình Brazil áp đảo lực lượng cảnh sát.

Người biểu tình Brazil áp đảo lực lượng cảnh sát.

Ông Lula da Silva mới nắm quyền được khoảng một tuần, kể từ buổi lễ tuyên thệ mà những người ủng hộ cựu Tổng thống Bolsonaro cho rằng là "cuộc bầu cử bị đánh cắp".

Phản ứng trước các diễn biến mới, ông Lula da Silva đã ban bố lệnh tăng cường an ninh tại thủ đô Brasilia. Ông Lula da Silva mô tả tình trạng bất ổn ở thủ đô là điều "chưa có tiền lệ trong lịch sử Brazil" và nói rằng "những kẻ quá khích đang kích động bạo lực". Ông Lula hiện đang có chuyến thăm tới Sao Paulo.

Người biểu tình Brazil hôm 8/1 đã tràn vào tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và dinh Tổng thống.

Người biểu tình Brazil hôm 8/1 đã tràn vào tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và dinh Tổng thống.

Ông Lula tuyên bố những người làm loạn sẽ bị truy lùng và trừng phạt vì những gì đã gây ra, bao gồm cả những kẻ đứng sau.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên án cuộc bạo loạn ở Brazil. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken coi đây là "hành động chống lại chính quyền Tổng thống, Quốc hội và Tòa án Tối cao Brazil".

Người biểu tình đập vỡ cửa kính, tiến vào bên trong tòa nhà Quốc hội Brazil.

Người biểu tình đập vỡ cửa kính, tiến vào bên trong tòa nhà Quốc hội Brazil.

Ông Bolsonaro hiện chưa đưa ra bình luận về cuộc bạo loạn mà những người ủng hộ ông gây ra ở thủ đô. Cựu tổng thống Brazil đã bay tới Florida, Mỹ, 48 tiếng trước khi kết thúc nhiệm kỳ và không xuất hiện trong lễ nhậm chức của người kế nhiệm Lula.

Ông Bolsonaro được cho là đang ở Miami, Mỹ. "Ông Bolsonaro đang khuyến khích bạo loạn thông qua mạng xã hội từ Miami", ông Lula nói. "Mọi người đều biết cựu tổng thống có nhiều bài phát biểu khác nhau khuyến khích điều đó".

Đám đông người biểu tình trung thành với cựu Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro.

Đám đông người biểu tình trung thành với cựu Tổng thống Brazil, Jair Bolsonaro.

Sau khoảng 3 giờ đồng hồ, lực lượng an ninh Brazil được cho là đã kiểm soát tình hình, giành lại quyền kiểm soát tòa nhà Quốc hội, Tòa án Tối cao và dinh Tổng thống, bắt giữ nhiều người biểu tình quá khích.

Nguồn: [Link nguồn]

Tân Tổng thống Brazil khóc khi tuyên thệ nhậm chức

Tân Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cam kết sẽ thay đổi mạnh mẽ đường lối để vực dậy đất nước, chống phá rừng Amazon, đặc biệt nhấn mạnh rằng nền dân chủ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN