HQ: Thanh niên tử vong dương tính với Covid-19, bất ngờ kết quả xét nghiệm sau khi chết

Theo truyền thông Hàn Quốc, giới chức y tế đã làm tổng cộng 13 lần xét nghiệm cho thanh niên 17 tuổi (trước và sau khi tử vong) và đã có những kết quả trái ngược.

Yonhap News đưa tin, thanh niên 17 tuổi với những triệu chứng của bệnh Covid-19 tử vong tại một bệnh viện ở thành phố Daegu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất do dịch bệnh ở Hàn Quốc.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), nhiều lần suy nội tạng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của thanh niên này. Nạn nhân cũng được cho là không mắc bệnh nền.

Tổng số 13 lần lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 được Trung tâm Y tế Đại học Yeungnam thực hiện với nam thanh niên. Trong đó, chỉ có duy nhất mẫu nước tiểu của nạn nhân có kết quả dương tính với virus vào thời điểm trước khi tử vong.

Nạn nhân có kết quả dương tính với Covid-19 trước khi tử vong nhưng sau đó, kết quả xét nghiệm lại cho thấy điều trái ngược. Ảnh minh họa: EPA

Nạn nhân có kết quả dương tính với Covid-19 trước khi tử vong nhưng sau đó, kết quả xét nghiệm lại cho thấy điều trái ngược. Ảnh minh họa: EPA

2 trung tâm y tế lớn ở thủ đô Seoul đã kiểm tra các mẫu được lấy từ người quá cố và các dữ liệu lâm sàng khác. Kết quả xét nghiệm sau khi nạn nhân tử vong cho thấy thanh niên này âm tính với Covid-19.

"Toàn bộ chuyên gia y tế, những người kiểm tra các mẫu và dữ liệu của thanh niên 17 tuổi, đều thống nhất rằng nạn nhân tử vong không nhiễm Covid-19", KCDC thông báo.

Giải thích về kết quả nước tiểu của thanh niên dương tính với Covid-19, Kwon Jun-wook, phó giám đốc KCDC, chia sẻ với tờ Korea Herald rằng kết quả này là do lỗi kỹ thuật hoặc mẫu thử bị lây nhiễm virus trong phòng thí nghiệm.

Theo Yonhap News, giới chức y tế Hàn Quốc hôm 20/3 cho biết ghi nhận thêm 87 ca nhiễm Covid-19 trong ngày 19/3, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 8.652. KCDC cho biết, 94 người trong số này đã tử vong và 2.233 người khỏi bệnh được xuất viện.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Vừa kiểm soát được Covid-19, Trung Quốc nhận cảnh báo đợt ”sóng” lây lan tiếp theo

Trung Quốc vừa ghi nhận ngày không có ca nhiễm Covid-19 nào xuất phát từ trong nước lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN