Ukraine tuyên bố nhận được tên lửa Mỹ tầm bắn tới 80km, Nga nêu cách đối phó

Oleksii Reznikov – Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine – cho hay, quân đội nước này đã nhận được hệ thống tên lửa hạng nhẹ cơ động cao (HIMARS) từ Mỹ.

Ukraine tuyên bố nhận được hệ thống tên lửa tầm xa cơ động cao của Mỹ (ảnh: CNN)

Ukraine tuyên bố nhận được hệ thống tên lửa tầm xa cơ động cao của Mỹ (ảnh: CNN)

“Xin cảm ơn đối tác quan trọng và người bạn Mỹ của chúng tôi về hệ thống vũ khí này. Mùa hè sẽ thêm nóng nực đối với quân đội Nga”, ông Reznikov viết trên Twitter khi thông báo về việc tiếp nhận hệ thống HIMARS.

HIMARS là hệ thống tên lửa phóng loạt với độ chính xác cao, có tầm xa lên tới 80km, được quân đội Mỹ phát triển từ những năm 1970. Theo CNN, với HIMARS, lực lượng Ukraine có thể tấn công sâu vào các vị trí của quân đội Nga ở Donbass, thậm chí là bắn vào lãnh thổ Nga.

Ukraine yêu cầu Mỹ viện trợ khoảng 300 hệ thống HIMARS. Tuy nhiên, đến ngày 23.6, Mỹ mới chỉ gửi cho Ukraine 4 hệ thống này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Biden cho biết, ông tin rằng Ukraine sẽ không sử dụng HIMARS để tấn công lãnh thổ Nga.

Cùng ngày 23.6, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố, quân đội nước này sẽ tăng cường tấn công các hệ thống vũ khí tầm xa mà Mỹ, Đức mới chuyển giao cho Ukraine. Đối với một số vũ khí chưa bị phá hủy, Nga cũng có cách đối phó trước nguy cơ lãnh thổ bị lực lượng Ukraine tấn công.

“Trước tiên, những vũ khí đó phải đến được tiền tuyến mà không bị phá hủy trên đường di chuyển”, ông Peskov nói về nguy cơ Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga.

“Nếu bất kỳ vũ khí nào trong số đó tới được tiền tuyến, chúng tôi sẽ giám sát cách chúng được sử dụng”, ông Peskov nói thêm.

Binh sĩ Ukraine đi xe bus tới Lugansk chiến đấu (ảnh: CNN)

Binh sĩ Ukraine đi xe bus tới Lugansk chiến đấu (ảnh: CNN)

Việc Ukraine nhận được vũ khí tầm xa của phương Tây được cho sẽ giúp quân đội nước này giảm bớt sức ép từ hỏa lực vượt trội của Nga ở mặt trận miền đông và miền nam, theo CNN.

Hôm 23.6, lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố, 3 tên lửa hành trình Nga đã tấn công thành phố miền nam Mykolaiv. Đáng chú ý, những tên lửa này phóng từ thành phố Kherson hiện do Nga kiểm soát.

“Cơ sở hạ tầng của Mykolaiv bị thiệt hại nghiêm trọng”, lực lượng Ukraine thông báo và lưu ý thêm rằng, thành phố Odessa cũng bị tên lửa tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 23.6 tuyên bố, lực lượng Ukraine “tiếp tục tổn thất nặng nề” do giao tranh. Trong vòng 24 giờ qua, quân đội Nga đã loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 650 binh sĩ Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng cho hay, ở khu dân cư Mirnaya Dolina (Lugansk), nhiều chỉ huy cấp thấp của Ukraine đã bỏ rơi đơn vị và tự ý rút khỏi tiền tuyến.

Ở Mykolaiv, quân đội Nga tuyên bố đã phóng tên lửa, phá hủy 49 xe chở nhiên liệu, 50 hệ thống tên lửa phóng loạt, 3 căn cứ sửa chữa xe bọc thép, 4 sở chỉ huy của Ukraine.

Ở Lysychansk (Lugansk), Ukraine hôm 23.6 cho biết, giao tranh đang trong giai đoạn căng thẳng nhất và quân đội Nga đã kiểm soát được một số vị trí trong thành phố.

Theo CNN, Ukraine đang đứng trước bài toán khó ở Severodonetsk và Lysychansk khi cân nhắc về việc rút lui hay tăng viện thêm lực lượng phòng thủ. Nếu tiếp tục phòng thủ ở Lugansk, lực lượng Ukraine có thể phải đối mặt với thương vong nặng nề. Ngoài ra, tuyến đường cao tốc T1302 ở Lugansk có thể bị Nga cắt đứt bất cứ lúc nào, khiến lực lượng Ukraine ở Severodonetsk và Lysychansk bị vây chặt mà không có đường rút lui.

Nguồn: [Link nguồn]

Kaliningrad lên tiếng cảnh báo Lithuania

Anton Alikhanov – Thống đốc vùng Kaliningrad (thuộc Nga) – cho hay, nhằm đối phó với lệnh cấm vận chuyển hàng hóa của Lithuania, vùng này sẽ mở thêm các tuyến đường vận tải...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN, RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN