Ukraine sắp nhận lô hơn 10.000 tên lửa của châu Âu

Anh dự kiến viện trợ Ukraine 6.000 tên lửa các loại, kèm hơn 30 triệu USD để Kiev trả lương cho các quân nhân. Đức và Thụy Điển cũng cam kết gửi sang Ukraine hàng ngàn vũ khí chống tăng.

Chính phủ Anh phát thông cáo cho biết Thủ tướng Anh Boris Johnson dự kiến thông báo gói viện trợ mới dành cho Ukraine tại cuộc họp với lãnh đạo các nước NATO và G7 diễn ra hôm nay (24/3), đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động tương tự, Guardian đưa tin.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí chống tăng NLAW do Anh cung cấp. Ảnh: AP

Binh sĩ Ukraine khai hỏa vũ khí chống tăng NLAW do Anh cung cấp. Ảnh: AP

Gói viện trợ mới này bao gồm 6.000 tên lửa vác vai, kèm thêm 25 triệu bảng, tương đương 33 triệu USD, để Ukraine trả lương cho các binh sĩ. Với cam kết mới nhất, nước Anh đã và sẽ cung cấp tổng cộng 10.000 "tên lửa phòng thủ" cho Ukraine và hơn 400 triệu bảng.

Vẫn chưa rõ chủng loại tên lửa mà Anh sắp gửi sang Ukraine. Tuy nhiên, phía Anh xác nhận không phải toàn bộ lô hàng này đều là thế hệ tên lửa chống tăng hạng nhẹ NLAW hiện đại, vốn đã được bàn giao ít nhất 4.200 thiết bị cho Ukraine trong vài tháng qua.

London cũng có kế hoạch gửi tên lửa phòng không tốc độ cao Starstreak giúp Ukraine chống đỡ trước các đợt không kích đường không dày đặc mà lực lượng Nga thực hiện.

Trước đó, Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde thông báo nước này sẽ gửi thêm 5.000 vũ khí chống tăng cho Ukraine, ngoài 5.000 vũ khí đã được cung cấp. Bà Linde gọi đây là quyết định "lịch sử". Phía Đức cũng tuyên bố viện trợ Kiev 2.000 vũ khí chống tăng.

Nga hiện chưa bình luận về động thái của các nước châu Âu. Moscow cảnh báo mọi chuyến hàng có vũ khí đi qua biên giới Ukraine đều có thể bị nhắm bắn.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đăng tải video lên trang Facebook, trong đó khẳng định người Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu, đồng thời kêu gọi các nước ngăn chặn xung đột với lí do cuộc chiến hiện tại có nguy cơ lan ra ngoài biên giới Ukraine.

Trong diễn biến liên quan, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 23/3 tái khẳng định NATO không điều lực lượng đến Ukraine để tránh cuộc chiến toàn diện với Nga. "NATO cung cấp hỗ trợ cho Ukraine nhưng không phải một phần của cuộc xung đột. NATO sẽ không điều quân đến Ukraine", ông nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Khoảnh khắc Nga phóng loạt tên lửa Bastion tấn công Ukraine từ Crimea

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.3 công bố video các tổ hợp tên lửa ven bờ K-300 Bastion-P phóng loạt nhằm vào các mục tiêu trên đất liền ở Ukraine.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiện Nhân ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN