Ukraine nói hệ thống tên lửa HIMARS thay đổi cục diện chiến trường

Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, với các hệ thống vũ khí tầm xa do phương Tây viện trợ, quân đội nước này đang gây ra tổn thất đáng kể cho Nga.

Quân đội Ukraine đưa hệ thống tên lửa HIMARS ra chiến trường (ảnh: CNN)

Quân đội Ukraine đưa hệ thống tên lửa HIMARS ra chiến trường (ảnh: CNN)

“Các lực lượng Ukraine gây ra tổn thất đáng kể về mặt hậu cần đối với quân đội Nga. Đối phương ngày càng gặp nhiều khó khăn trong việc phòng thủ những vị trí đang kiểm soát. Từng bước, chúng tôi tiến lên, làm gián đoạn hậu cần và vô hiệu hóa quân tiếp viện của Nga”, ông Zelensky phát biểu trên sóng truyền hình hôm 18.7.

Valeriy Zaluzhniy – Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng Ukraine – cho rằng, sự xuất hiện kịp thời” của hệ thống tên lửa cơ động HIMARS đang giúp Kiev giữ vững các phòng tuyến.

“Chúng tôi đã ổn định được tình hình. Cuộc chiến vẫn dữ dội, phức tạp nhưng hoàn toàn được kiểm soát. Một yếu tố quan trọng giúp chúng tôi giữ vững được phòng tuyến là sự xuất hiện kịp thời của hệ thống M142 HIMARS. Nhờ vũ khí này, chúng tôi có thể tấn công vào các căn cứ, kho đạn dược, nhiên liệu của đối phương”, CNN dẫn lời ông Zaluzhniy.

Zaluzhniy cho biết, ông đã cảm ơn Tướng Mark Milley – Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ – vì sự giúp đỡ đối với cuộc chiến của Ukraine. Ông Mark Milley được cho là người đi đầu trong việc thúc giục Washington gửi hệ thống HIMARS cho Ukraine.

Oleksiy Danilov – Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine – hôm 18.7 tuyên bố, hệ thống HIMARS đã giúp quân đội nước này thay đổi cục diện chiến trường.

“Hôm nay, tình hình đã thực sự khác biệt so với cách đây khoảng 1 tháng. Nhờ nhận được vũ khí viện trợ từ các đối tác, chúng tôi đã có thể thiết lập thế trận ngang bằng với Nga ở một số khu vực nhất định”, ông Oleksiy Danilov nói trên sóng truyền hình.

Ông Danilov cho biết, Kiev mong muốn nhận được thêm các hệ thống vũ khí trong tương lai để “chấm dứt cuộc chiến càng sớm càng tốt”.

Ukraine mới đây tuyên bố nhận được tổ hợp pháo phóng loạt MLRS M270 (ảnh: CNN)

Ukraine mới đây tuyên bố nhận được tổ hợp pháo phóng loạt MLRS M270 (ảnh: CNN)

Phát biểu về tình hình chiến sự ở Donbass, Serhiy Gaidai – lãnh đạo lực lượng quân sự Ukraine ở Lugansk – cho rằng, trong tay quân đội Ukraine, vũ khí tầm xa của phương Tây không hoạt động với công suất 100% mà ở mức 200%.

“Các kho chứa, các sở chỉ huy của Nga nổ tung”, ông Gaidai nói.

Bất chấp những tuyên bố của Ukraine, quân đội Nga vẫn chiếm ưu thế về hỏa lực trên các mặt trận, theo CNN. Trong vài tuần gần đây, Nga đã thực hiện gần 20 vụ không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự Ukriane ở Donetsk, Luhansk, Mykolaiv và Kherson.

Hôm 18.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội nước này đã tấn công tên lửa vào một “điểm tập kết lính đánh thuê” ở Donetsk, khiến ít nhất 250 tay súng thiệt mạng. Ngoài ra, 7 xe bọc thép và 12 xe cơ giới của Ukraine cũng bị phá hủy.

Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố, kể từ ngày 24.2, quân đội nước này đã tái kiểm soát 1.028 khu dân cư từ Nga. Tuy nhiên, 2.621 khu dân cư khác ở Ukraine vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine nêu điều kiện ngồi vào bàn đàm phán với Nga

Từ cuối tháng 3, sau cuộc gặp ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine nhằm chấm dứt xung đột hoàn toàn rơi vào bế tắc và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – CNN ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN