Tỷ phú lưu vong Thaksin lý giải chiến thắng vang dội của Move Forward

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Ông Thaksin Shinawatra, cựu thủ tướng vẫn còn nhiều ảnh hưởng ở Thái Lan, vừa khen ngợi chiến thắng của đảng Move Forward là nhờ sự phá cách, biết tận dụng mạng xã hội. Ông cũng cho rằng các tướng lĩnh quân đội đóng vai trò trung tâm trong những năm đầy biến động nên “nghỉ hưu đàng hoàng”.

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2016. (Ảnh: Reuters)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra trong cuộc trả lời phỏng vấn năm 2016. (Ảnh: Reuters)

Những người trong gia đình vị tỷ phú sống lưu vong vẫn là động lực chính đằng sau đảng Pheu Thai. Ông nói rằng Move Forward chứng minh rằng mạng xã hội và nội dung do người dùng tạo ra (UGC) có thể chiến thắng những chiến dịch vận động tốn kém và mua phiếu bầu.

Trước cuộc bầu cử ngày 14/5, đảng theo đường lối dân túy của gia đình Thaksin chiến thắng tất cả các cuộc bầu cử kể từ năm 2001, dù bị truất quyền 3 lần. Nhưng trong cuộc bầu cử cuối tuần qua, đảng này kém Move Forward 10 ghế.

“Họ dùng UGC trên TikTok vì người trẻ dùng TikTok. Họ nhận được phiếu bầu mà không cần dùng nhiều nguồn lực”, ông Thaksin nói trong cuộc trao đổi về chủ đề chính trị suốt 2 giờ đồng hồ được phát trực tuyến.

Ông Thaksin nói rằng Move Forward có sức hút mạnh mẽ ở các trường đại học, nên nhiều người trẻ thuyết phục bố mẹ của họ bỏ phiếu cho đảng này.

“Pheu Thai mất phiếu vì chúng tôi không đủ phá cách. Xu hướng của Move Forward vượt qua Pheu Thai và các đảng khác có tiền”, ông nói.

Move Forward tạo nên một làn sóng háo hức trong giới trẻ với chương trình hành động tự do và hứa hẹn những thay đổi táo bạo, bao gồm xử lý tình trạng độc quyền và sửa đổi luật phạt tù nặng những người xúc phạm hoàng gia, dù vấn đề này vẫn bị coi là điều cấm kỵ.

Pheu Thai đã đồng ý thành lập liên minh gồm 6 đảng với Move Forward, hy vọng sẽ góp sức đẩy các đảng thân quân đội ra khỏi chính phủ.

Ông Thaksin vẫn giữ được ảnh hưởng đáng kể từ khi sống lưu vong cách đây 17 năm, để tránh tội danh lạm quyền. Gần đây, ông thông báo sẽ về nước vào tháng 7 tới. Khi được hỏi về nguy cơ phải ngồi tù, ông nói: “Bất kỳ điều gì xảy ra thì sẽ xảy ra”.

Ông cũng cam kết trung thành với hoàng gia và nhấn mạnh rằng Pheu Thai sẽ không ủng hộ bất kỳ hành động nào của Move Forward nhằm động chạm đến Hoàng gia Thái Lan.

Cựu Thủ tướng Thaksin gạt bỏ tin đồn về một thỏa thuận bí mật với một trong các tướng lĩnh để thành lập chính phủ mới, cho rằng đây là hành động nhằm làm mất uy tín của Pheu Thai.

Ông nói rằng Move Forward nhận được ủng hộ ở cả những quận, huyện nơi tập trung đông quân nhân bình thường, cho thấy có khác biệt về thế hệ trong quan điểm về vai trò chính trị của quân đội.

“Với hai ông chú, thế là đủ rồi. Hãy rút găng tay đàng hoàng”, ông Thaksin nói về các vị tướng.

“Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với quân đội. Dùng quyền lực quá mức là điều xã hội Thái khước từ. Việc đó cũng tạo thêm lợi thế cho Move Forward”, ông nói.

Nguồn: [Link nguồn]

Bước ngoặt trên chính trường Thái Lan

Chiến thắng của Đảng Tiến bước được giới chuyên gia đánh giá là sự chuyển dịch mang tính lịch sử của chính trị Thái Lan

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN