Nga nêu điều kiện để ông Putin - Biden gặp nhau vào tháng sau

Nga không loại trừ khả năng Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Biden gặp nhau vào tháng sau, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Indonesia, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

Ông Putin và ông Biden trong một cuộc gặp vào năm 2021 (ảnh: RT)

Ông Putin và ông Biden trong một cuộc gặp vào năm 2021 (ảnh: RT)

“Chúng tôi không bao giờ từ chối các cuộc đàm phán. Nếu đề xuất được đưa ra, chúng tôi sẽ xem xét”, ông Lavrov phát biểu trên sóng truyền hình hôm 11/10.

Ông Lavrov nhấn mạnh, để tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Biden, phía Mỹ cần đưa ra đề nghị nghiêm túc. Nhưng cho đến nay, Nga chưa nhận được đề nghị nào từ Mỹ.

Ngoại trưởng Nga nhận định, xét về lịch trình làm việc của 2 nhà lãnh đạo Nga – Mỹ, khả năng ông Putin gặp ông Biden ở Indonesia là không mấy khả quan.

Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ được tổ chức tại Bali (Indonesia) vào giữa tháng 11 tới.

Tuần trước, khi được phóng viên hỏi liệu Nga và Mỹ có thể tổ chức các cuộc đàm phán song phương để giải quyết căng thẳng hay không, ông Biden đáp Washington “đang xem xét” vấn đề này.

Quan hệ Mỹ - Nga hiện đang “chạm đáy” trong bối cảnh Mỹ liên tiếp trừng phạt Nga và viện trợ quân sự cho Ukraine, theo RT.

Trong bài phát biểu hôm 11/10, ông Lavrov cho rằng, tuyên bố của Mỹ về việc đang tìm cách giải quyết xung đột Nga – Ukraine là “lời nói dối”.

“Mỹ từng tuyên bố rằng họ khuyến khích các cuộc đàm phán với Nga, ủng hộ giải quyết xung đột ở Ukraine bằng biện pháp ngoại giao. Họ nói rằng Nga là bên đã từ chối đối thoại. Đó là nói dối. Tôi có thể khẳng định điều này với các bạn ngay tại đây”, ông Lavrov nói.

“Trên thực tế, Mỹ từ lâu đã tham gia vào xung đột ở Ukraine. Họ trang bị vũ khí, cung cấp tin tình báo cho Kiev. Có thông tin đáng tin cậy rằng Mỹ đã giúp Kiev thuê lính đánh thuê để tham chiến ở Ukraine. Ngoài ra, một số binh sĩ Mỹ và phương Tây đang làm việc ở Ukraine”, ông Lavrov cáo buộc.

Từ ngày 24/2, Mỹ đã gửi cho Ukraine nhiều gói viện trợ quân sự, tương đương với khoảng 17 tỷ USD, theo RT.

Hôm 11/10, nhóm G7 (7 cường quốc kinh tế thế giới bao gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada và Italia) do Mỹ dẫn đầu tuyên bố không công nhận việc Nga sáp nhập 4 vùng ở Ukraine và khẳng định sẽ viện trợ cho Kiev nhiều hơn nữa.

“Không đất nước nào muốn hòa bình nhiều hơn Ukraine”, G7 nêu trong tuyên bố chung.

“Chúng tôi khẳng định rằng, Nga sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng nếu sử dụng vũ khí sinh học, hóa học hoặc vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ tài chính, nhân đạo, quân sự, ngoại giao và sẽ sát cánh cùng Ukraine”, G7 cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ: Cách chấm dứt xung đột Nga-Ukraine là đàm phán hòa bình

Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng - ông John Kirby cho rằng Nga và Ukraine cần ngồi lại đàm phán và tìm lối thoát cho cuộc xung đột một cách hòa bình và thông qua ngoại giao.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN