Tưởng là cục hắc ín, không ngờ là "quái vật" biển sâu kì dị, hàm răng sắc như dao cạo

Một con cá với hình dạng kì dị gần đây được những người đi biển phát hiện ở San Diego, Mỹ.

Loài cá kì dị gần đây trôi dạt bờ biển ở San Diego, Mỹ.

Loài cá kì dị gần đây trôi dạt bờ biển ở San Diego, Mỹ.

Theo Daily Star, khối tròn màu đen xuất hiện giữa những tảng đá dọc bờ biển San Diego, bang California tuần qua bị tưởng nhầm là cục hắc ín. Một người đi biển khi tới gần đã nhận ra đó là sinh vật biển kì dị.

Sinh vật này có vây, hàm răng sắc nhọn như gai, đôi mắt đen nhỏ xíu và một bộ phận như chiếc que có xúc tu cùng bóng đèn nhô ra khỏi đầu, giống với sinh vật trong bộ phim hoạt hình Finding Nemo (Đi tìm Nemo).

Các nhà khoa học tại Đại học San Diego cho biết, sinh vật lạ là cá bóng đá Thái Bình Dương (Pacific footballfish), là một trong số các loài cá lồng đèn (anglerfish), chuyên sống ở độ sâu gần 1.000 mét.

Loài cá kì dị chuyên sống ở biên sâu gần 1.000 mét.

Loài cá kì dị chuyên sống ở biên sâu gần 1.000 mét.

Trong suốt hơn một thế kỷ qua, chỉ có 31 con cá bóng đá Thái Bình Dương được tìm thấy trôi dạt bờ biển. Chỉ riêng trong năm nay, loài cá này đã xuất hiện lần thứ ba ở bang California, Mỹ.

Hiện chưa rõ tại sao loài cá chuyên sống ở biển sâu này lại liên tục trôi dạt bờ biển. Nhưng các chuyên gia bác bỏ các mối lo ngại.

Các nhà khoa học tỏ ra rất phấn khích khi thu thập mẫu vật nguyên vẹn phục vụ nghiên cứu.

“Tôi nghĩ đây chỉ là sự tình cờ”, Ben Frable, chuyên gia tại tại Viện Hải dương Scripps, người phụ trách bảo quản mẫu vật mới, nói. “Chúng tôi không biết nhiều về sinh vật này, ngay cả những điều cơ bản về cách chúng sinh tồn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Khoảnh khắc cá mập bị quái vật biển sâu nuốt trọn ở độ sâu 450m

Quái vật biển sâu nuốt trọn cả một con cá mập chỉ bằng một cú đớp duy nhất ở độ sâu 450 mét dưới đáy biển.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN