Tướng cấp cao của Iran tử vong vì Covid-19

Chuẩn tướng Nasser Shabani, chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong vì Covid-19 trong lúc số ca tử vong ở nước này đã tăng lên hơn 500.

Theo hãng thông tấn Fars, ông Nasser Shabani, chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã tử vong sau khi bị nhiễm Covid-19. Vị tướng này bắt đầu sự nghiệp của mình vào năm 1982 trong suốt cuộc chiến tranh Iran – Iraq.

Chuẩn tướng Nasser Shabani hồi năm 2018 từng thừa nhận sử dụng phiến quân Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Saudi Abrabia ở eo biển Bab al-Mandeb.

Hôm 13-3, đại diện phát ngôn của IRGC Ramezan Sharif cho biết có ít nhất 5 thành viên khác của lực lượng này cũng đã tử vong vì Covid-19.

Ít nhất 13 nhân vật trong chính quyền Iran đã qua đời vì Covid-19 và 11 người khác bị nhiễm kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở nước này.

Chuẩn tướng Nasser Shabani, chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong vì Covid – 19. Ảnh: IBT

Chuẩn tướng Nasser Shabani, chỉ huy Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong vì Covid – 19. Ảnh: IBT

Hiện có những suy đoán rằng số người tử vong vì Covid-19 ở Iran cao hơn con số thống kê. 

Ngoài Trung Quốc, Ý và Hàn Quốc, Iran là quốc gia có ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất. Theo truyền thông Iran hôm 13-3, số người tử vong do Covid-19 ở nước này đã tăng lên đến 514 người.

Đại diện phát ngôn của Bộ Y tế Kianoush Jahanpour cho biết đã có 85 người tử vong trong vòng 24 giờ và 1.289 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm Covid-19 ở nước này lên 11.364 ca.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 19003228 và 19009095.

Nguồn: [Link nguồn]

TQ: Lần đầu tiên số ca nhiễm mới Covid-19 nhập cảnh cao hơn trong nước

Số ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài vào Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua số người nhiễm virus trong nước,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Yến - AA, IBT, Al Arabiya ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN