TQ: Lần đầu tiên số ca nhiễm mới Covid-19 nhập cảnh cao hơn trong nước

Số ca mắc mới Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài vào Trung Quốc lần đầu tiên vượt qua số người nhiễm virus trong nước, Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) ngày 14.3 cho biết.

Theo NHC, trong ngày 13.3, Trung Quốc đã ghi nhận 11 trường hợp nhiễm mới Covid-19, tăng thêm 3 người so với ngày 12.3 (8 ca nhiễm).

Đáng chú ý, trong số 11 người nhiễm mới Covid-19 hôm 13.3, có đến 7 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài vào Trung Quốc. Số ca nhiễm mới trong nước chỉ là 4 người, tất cả đều ở tỉnh Hồ Bắc.

NHC cho biết, 7 trường hợp nhiễm Covid-19 nhập cảnh vào Trung Quốc bao gồm, 4 người tại Thượng Hải - trung tâm tài chính của Trung Quốc, 1 người ở Bắc Kinh và 2 người ở tỉnh Cam Túc.

Tất cả 7 trường hợp nói trên đều là người nước ngoài đến từ các nước Ý, Mỹ và Ả Rập Saudi, NHC cho biết.

Trung Quốc hiện đang hết sức cảnh giác đối với những trường hợp nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài vào, trong khi số ca nhiễm mới trong nước liên tục giảm.

Tổng cộng đã có 95 người nhiễm Covid-19 nhập cảnh từ nước ngoài vào Trung Quốc, NHC cho biết.

Trung Quốc vẫn chưa thể lơ là chống dịch khi số người nhiễm Covid-19 nhập cảnh gia tăng (ảnh: Reuters)

Trung Quốc vẫn chưa thể lơ là chống dịch khi số người nhiễm Covid-19 nhập cảnh gia tăng (ảnh: Reuters)

Trong khi số ca nhiễm mới virus tại Hồ Bắc đã giảm 9 ngày liên tiếp. Thì số người tử vong vì Covid-19 ngày 13.3 lại tăng thêm 13 trường hợp so với ngày 12.3, nâng tổng số ca tử vong vì virus tại Trung Quốc lên 3.189 người.

Ở một diễn biến khác, ngày 14.3, truyền thông Trung Quốc đưa tin, Chủ tịch nước Trung Quốc – ông Tập Cận Bình, đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Italia – ông Matt Mattarella, để bày tỏ sự chia buồn và cam kết hỗ trợ Italia chống dịch Coivid-19.

Tính đến hết ngày 13.3, Italia ghi nhận tổng số 17.660 người nhiễm Covid-19 với 1.266 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong do virus tại nước này là 7%, cao hơn rất nhiều so với các quốc gia khác.

Bộ Y tế khuyến cáo về việc cách ly, theo dõi sức khỏe trong phòng chống Covid-19:

- Đối với những người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Phải cách ly ngay tại cơ sở y tế trong vòng 14 ngày, đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid-19: Cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, cư trú trong vòng 14 ngày và thông báo với chính quyền cơ sở (phường, xã, thị trấn) và phải theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe. Nếu thấy có biểu hiện sốt, ho, hắt hơi, sổ mũi, mệt mỏi, ớn lạnh hoặc khó thở thì lập tức cho cách ly ngay tại cơ sở y tế và lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm.

- Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi.

- Rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác.

- Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.

- Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin: 1900322819009095.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia được hưởng lợi từ dịch Covid-19 ở Trung Quốc

Trong thời gian dịch Covid-19 đang bùng phát tại Trung Quốc, các doanh nghiệp tại quốc gia này đã chớp lấy thời cơ và làm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN