Tử tù người Nhật Bản bị giam lâu nhất thế giới sẽ được tái thẩm

Ngày 13-3, Tòa án Tối cao Tokyo (Nhật Bản) ra phán quyết ông Iwao Hakamada, 87 tuổi, tử tù giữ kỷ lục thế giới về thời gian bị biệt giam hơn 45 năm trong một bản án gây tranh cãi về tội giết người, nên được xét xử lại.

Ông Iwao Hakamada (ngồi xe lăn), được chị gái Hideko và người ủng hộ vây quanh khi đến tòa án ở Tokyo

Ông Iwao Hakamada (ngồi xe lăn), được chị gái Hideko và người ủng hộ vây quanh khi đến tòa án ở Tokyo

Ông Hakamada theo đuổi con đường võ sĩ chuyên nghiệp vào năm 1957 ở tuổi 21, sau đó kết hôn với một vũ công quán rượu. Hai vợ chồng họ có một con trai. Nhưng đến năm 1962, ông Hakamada bị chấn thương đầu gối dẫn đến phải từ bỏ sự nghiệp quyền Anh.

Nợ nần chồng chất, năm 1965, ông gặp Fumio Hashiguchi, chủ một nhà máy sản xuất miso (tương làm từ đậu nành) để xin việc. Ngày 30-6-1966, ông Hashiguchi bị phát hiện đã chết cùng với vợ và 2 đứa con tuổi vị thành niên. Gia đình họ đã bị cướp, thi thể và ngôi nhà bị cháy. Hai tháng sau vụ giết người, ông Hakamada bị bắt. Dường như không có bằng chứng cho thấy ông liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng này. Cảnh sát đã thẩm vấn nghi phạm trong 20 ngày mà không có luật sư cho đến khi cuối cùng, Hakamada nhận tội.

Trong lời khai được ký vào ngày 9-9-1966, Hakamada nói rằng ông chịu trách nhiệm về vụ cướp, giết người và phóng hỏa. Ông đồng ý với cáo buộc của cảnh sát rằng lúc gây án, ông mặc đồ ngủ và sử dụng một con dao nhỏ để sát hại cả gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, ông Hakamada sau đó đã rút lại lời khai của mình, nói rằng đã bị cảnh sát đánh đập, đe dọa và buộc phải nhận tội.

Trong quá trình xét xử, một chuyên gia phòng thí nghiệm cho rằng, giọt máu được tìm thấy trong bộ đồ ngủ của Hakamada không đủ để phân tích. Một năm sau vụ bắt giữ Hakamada, các công tố viên và tòa án đã đưa ra những bộ quần áo dính máu làm bằng chứng quan trọng. Họ tuyên bố 5 món quần áo được tìm thấy bên trong thùng miso khoảng 14 tháng sau vụ giết người là quần áo của kẻ giết người. Mặc dù vậy, những người ủng hộ ông Hakamada cho biết, quần áo không vừa với khổ người của ông và vết bẩn còn quá mới so với tội ác đã xảy ra hơn 1 năm trước. Bất chấp tranh cãi, ông Hakamada đã bị kết án và bỏ tù vào năm 1968.

Hakamada được cho là tử tù bị giam giữ lâu hơn bất kỳ tù nhân nào khác trên thế giới. Phần lớn thời gian đó là trong phòng biệt giam. Hơn nữa, các tử tù ở Nhật Bản thường được thông báo rằng họ sẽ bị hành quyết vào buổi sáng mà bản án sẽ được thi hành, và áp lực này khiến ông Hakamada gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần trong thời gian dài.

Đáng chú ý, ông Hakamada được tạm tha vào ngày 27-3-2014, khi tòa án quận Shizuoka, nơi đã kết án tử hình ông ta vào năm 1968, đồng ý rằng vụ án nên được xét xử lại vì tìm thấy bằng chứng DNA mới liên quan đến bộ quần áo được cho là vật chứng. Quyết định mở phiên tòa tái thẩm cũng dựa trên hơn 600 bằng chứng khác một số có thể làm suy yếu bằng chứng trước đó được đưa ra trước tòa. Nhưng Tòa án Tokyo đã bác bỏ phán quyết của tòa án cấp dưới 4 năm sau đó, và vụ việc được gửi lên Tòa án tối cao để kháng cáo.

Trong khi đã ra tù 9 năm và sống với chị gái Hideko, 90 tuổi, ông Hakamada vẫn mang án tử hình. Bà Hideko, người đã nhiều năm vận động cho em trai mình cho biết, bà cảm thấy nhẹ nhõm trước diễn biến mới nhất. “Tôi đã chờ đợi ngày này 57 năm và nó đã đến. Cuối cùng tôi đã trút được gánh nặng của mình”, người phụ nữ 90 tuổi nói.

Tuy nhiên, quá trình xét xử lại có thể mất nhiều năm nếu có đơn kháng cáo đặc biệt. Liên đoàn Luật sư Nhật Bản hoan nghênh phán quyết hôm 13-3 nhưng họ cương quyết đề nghị các công tố viên nhanh chóng bắt đầu quá trình tái thẩm. Người đứng đầu Liên đoàn Motoji Kobayashi cho biết: “Chúng tôi không thể trì hoãn thêm nữa để khắc phục hậu quả cho ông Hakamada, người đã 87 tuổi và đang mắc các bệnh về tinh thần cũng như thể chất sau 47 năm bị giam giữ về thể xác”.

Nguồn: [Link nguồn]

Nhật Bản: Tắm suối nước nóng lộ thiên, hơn 10.000 phụ nữ bị quay lén

Không chỉ lén lút chụp ảnh, một nhóm "yêu râu xanh" còn quay video hàng nghìn phụ nữ tắm tại các suối nước nóng lộ thiên trên khắp Nhật Bản bằng thủ đoạn tinh vi. Nhóm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Vũ (Al Jazeera) ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN