Trung Quốc thông báo chi tiết tình trạng đập thủy điện lớn nhất hành tinh

Tập đoàn Tam Hiệp (CTG) đơn vị vận hành đập thủy điện Tam Hiệp ở Trung Quốc, hôm 8.7 đã thông báo chi tiết tình trạng hoạt động của công trình thủy điện lớn nhất hành tinh.

Toàn cảnh đập Tam Hiệp - công trình thủy điện lớn nhất hành tinh.

Toàn cảnh đập Tam Hiệp - công trình thủy điện lớn nhất hành tinh.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, CTG khẳng định đập thủy điện Tam Hiệp đang vận hành rất tốt, tạo ra lợi ích đáng kể trong việc sản xuất điện và sử dụng tài nguyên nước.

Các chuyên gia bác bỏ tin đồn lan truyền trên các trang báo nước ngoài, mô tả đập Tam Hiệp có nguy cơ sụp đổ.

Theo nguồn tin của Hoàn Cầu, đập Tam Hiệp còn nguyên vẹn, đủ khả năng chống đỡ nước lũ từ thượng nguồn sông Dương Tử, sau nhiều tháng mưa lũ lớn khiến miền nam Trung Quốc ngập nặng.

CTG viết trên mạng xã hội Weibo rằng trong nửa đầu năm nay, lượng nước chảy qua đập Tam Hiệp lên tới 149,947 tỉ m3, tăng 12,4% so với mức trung bình ghi nhận kể từ khi đập Tam Hiệp đi vào hoạt động.

Đập Tam Hiệp đã xả nước từ hồ chứa, sẵn sàng trước 2 ngày so với kế hoạch đối phó lũ lớn từ thượng nguồn, vào ngày 8.6. Trong quãng thời gian này, 22,95 tỉ m3 nước được xả xuống vùng hạ lưu, bổ sung lượng nước phục vụ người dân và sản xuất ở vùng trung và hạ lưu sông Dương Tử, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc.

Theo CTG, đập Tam Hiệp đã làm tốt vai trò làm cầu nối đưa tàu thuyền qua sông Dương Tử, với tổng cộng 66,87 triệu tấn hàng hóa đi qua đập thủy điện.

Con số này giảm 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các chuyến hàng chở vật tư y tế qua đập Tam Hiệp hoàn toàn suôn sẻ.

CTG đã đánh giá toàn bộ hoạt động của đập Tam Hiệp, nhận thấy trạm phát điện, điều hướng và các công trình khác đều hoạt động trong phạm vi an toàn cho phép. Toàn bộ khu vực hồ chứa vẫn an toàn và ổn định. Chất lượng nước nói chung và môi trương sinh thái xung quanh đập Tam Hiệp nhìn chung ở mức tốt, CTG cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Đập Tam Hiệp: Trường thành chắn lũ hay ”máy” tạo sóng thần?

Theo thông tin mới nhất, ngày 8.7, lưu lượng nước dồn về đập Tam Hiệp đã lên tới 55.000 m3/giây, trong bối cảnh nước...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Đập Tam Hiệp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN