Trung Quốc lần đầu công khai phóng tên lửa chống hạm siêu vượt âm

Hải quân Trung Quốc ngày 20.4 lần đầu công bố hình ảnh về vụ phóng tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-21. Đây có thể là lời cảnh báo gửi đến Mỹ hoặc Đài Loan, theo giới quan sát.

Hải quân Trung Quốc ngày 20.4 lần đầu công bố hình ảnh về vụ phóng tên lửa chống hạm siêu vượt âm YJ-21. Đây có thể là lời cảnh báo gửi đến Mỹ hoặc Đài Loan, theo giới quan sát.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố hình ảnh về vụ phóng tên lửa YJ-21 từ tàu chiến. Mẫu tên lửa siêu vượt âm này có tầm bắn từ 1.000 – 1.500km và được thiết kể để tấn công các nhóm tác chiến tàu sân bay.

Trong video, tên lửa YJ-21 được phóng từ tàu khu trục Type 055 – đây là mẫu tàu khu trục lớn nhất và hiện đại nhất của hải quân Trung Quốc.

Tàu khu trục Trung Quốc phóng tên lửa YJ-21.

Tàu khu trục Trung Quốc phóng tên lửa YJ-21.

Tàu khu trục Type 055 có 112 ống phóng tên lửa thẳng đứng, là mẫu tàu chiến đa dụng, vừa có thể tấn công tàu nổi bằng tên lửa chống hạm, vừa đóng vai trò hỗ trợ phòng không và tham gia chống ngầm.

Tuần trước, hải quân Trung Quốc bất ngờ tập hợp 4 tàu khu trục Type 055 khi tàu sân bay Mỹ xuất hiện ở khu vực. Chuyên gia quân sự Li Jie ở Bắc Kinh, nói việc các tàu Type 055 được trang bị tên lửa YJ-21 là lời cảnh báo tàu chiến nước ngoài trong trường hợp có xung đột nổ ra ở Đài Loan.

“Tàu Type 055 và tên lửa YJ-21 phù hợp với chiến lược chống xâm nhập và chống tiếp cận, đối phó với sự thống trị trên biển của Mỹ”, ông Li nói. “Mẫu tên lửa này có tầm bắn hơn 1.000km, có thể tấn công bất cứ tàu chiến nào trong một hạm đội tàu sân bay”.

Zhou Chenming, nhà nghiên cứu quân sự ở Bắc Kinh, nói YJ-21 là mẫu tên lửa siêu vượt âm, do đó rất khó để đánh chặn, tầm bắn của tên lửa cũng có thể được mở rộng lên tới 1.500km.

“Trung Quốc rất quan ngại về viễn cảnh Mỹ hỗ trợ Đài Loan một cách không giới hạn, tương tự như những gì hỗ trợ với Ukraine, trong trường hợp có xung đột nổ ra”, ông Zhou nói, nhấn mạnh rằng tên lửa YJ-21 rất phù hợp để đối phó với Mỹ và Đài Loan.

“Cho đến nay, không có bất cứ hệ thống phòng không và cảnh báo sớm nào trên tàu chiến Đài Loan có thể phát hiện đòn tấn công của tên lửa YJ-21”, chuyên gia Lu Li-shih, cựu giảng viên tại Học viện Hải quân Đài Loan, nói. “Đài Loan cần thêm vũ khí để có thể tự phòng vệ”.

Nguồn: [Link nguồn]

Động thái lạ của Trung Quốc khi tàu sân bay Mỹ tập trận rầm rộ ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc tập hợp 4 tàu chiến lớn nhất và hiện đại nhất của nước này ở khu vực cách không xa nơi tàu sân bay Mỹ và các tàu chiến Nhật Bản tập trận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN