Trung Quốc khai trương tuyến vận tải cao tốc kết nối với Việt Nam

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Dịch vụ vận chuyển hàng hóa dựa trên đường cao tốc mới liên kết Trung Quốc với Việt Nam đã được khai trương.

Theo Tân Hoa xã, chính quyền địa phương thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc ngày 15/9 đã khai trương tuyến đường cao tốc xuyên biên giới, có kết nối với Việt Nam.

Đi khoảng 1.400 km, xe tải từ Trùng Khánh có thể đi qua cảng Long Bang ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, phía nam Trung Quốc trước khi đến điểm đến ở Việt Nam trong khoảng thời gian hai ngày.

Tuyến vận tải mới, theo Tân Hoa xã, sẽ cung cấp dịch vụ giao hàng an toàn và kịp thời, do đó thúc đẩy hơn nữa thương mại giữa khu vực miền Tây Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Hoạt động vận tải trên đường cao tốc ở Trung Quốc - ảnh Star.

Hoạt động vận tải trên đường cao tốc ở Trung Quốc - ảnh Star.

Tỉnh Trùng Khánh của Trung Quốc đã triển khai dịch vụ vận chuyển hàng hóa đường cao tốc xuyên biên giới vào năm 2016.

Cho đến nay, hơn 7.400 xe tải đã vận chuyển hàng hóa đến các nước bao gồm Campuchia, Singapore, Thái Lan và Uzbekistan.

Trùng Khánh, một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc, cũng là thành phố nội địa đang trên đà mở cửa nhanh chóng của nước này.

Trùng Khánh đã chứng kiến ​​hoạt động ngoại thương tăng 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 442,45 tỷ nhân dân tệ (khoảng 68,67 tỷ USD) trong 7 tháng đầu năm nay, Tân Hoa xã dẫn dữ liệu hải quan của nước này cho hay.

Nguồn: [Link nguồn]

Các nhà kinh tế ngạc nhiên về tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc

Các chuyên gia kinh tế quốc tế ngạc nhiên về cách Trung Quốc đang tăng tốc tăng trưởng kinh tế.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Công Hoan (theo Tân Hoa xã) ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN