Trung Quốc đào “núi Everest” dưới lòng đất để hút giếng dầu sâu nhất châu Á

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Gã khổng lồ dầu khí Trung Quốc PetroChina đã khoan sâu 8.882 mét dưới lòng đất, tạo nên giếng dầu sâu nhất châu Á trên đất liền, kỷ lục trước đây cũng thuộc về các công ty dầu khí Trung Quốc.

Trung Quốc liên tục lập kỷ lục đào giếng dầu sâu nhất châu Á trên đất liền.

Trung Quốc liên tục lập kỷ lục đào giếng dầu sâu nhất châu Á trên đất liền.

Theo RT, với độ sâu lên tới 8.882 mét, giếng dầu này sâu tương đương chiều cao của ngọn núi cao nhất thế giới Everest. Đỉnh núi Everest hiện nay cao 8.848 mét so với mực nước biển.

Đại diện PetroChina nói tập đoàn đã “đào xong cả ngọn núi Everest, tất nhiên là dưới lòng đất”.

Hoạt động khoan sâu tại giếng Luntan One, mỏ dầu Tarim, phía tây bắc Tân Cương, Trung Quốc, đã hoàn tất hôm 25.7, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

PetroChina mất hơn một năm mới đào xong giếng dầu này do cấu trúc địa lý phức tạp và nhiệt độ cao tại khu vực.

PetroChina nói giếng dầu mới được đào xong chứng tỏ công nghệ khoan giếng sâu của họ đã đạt tới đẳng cấp thế giới.

Cai Zhenhong, người đứng đầu bộ phận khai thác tài nguyên thiên nhiên của PetroChina cho biết, họ bắt đầu đào giếng vào tháng 6.2018 và đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn, nhiệt độ cao và sức ép cực lớn.

Khu lòng chảo Tarim là nơi dầu mỏ lớn nhất ở Trung Quốc và là một trong số những nơi khó khai thác nhất do môi trường địa chất khắc nghiệt.

Giếng dầu mới vượt kỷ lục độ sâu nhất ở châu Á, trước đây thuộc về Tập đoàn Hóa dầu Trung Quốc, hay còn gọi là Sinopee. Giếng dầu sâu thứ hai ở châu Á do tập đoàn này khai thác nằm ở độ sâu 8.588 dưới lòng đất, cũng tại khu lòng chảo Tarim.

Đập thủy điện lớn nhất hành tinh ở TQ làm Trái đất quay chậm lại, khiến ngày dài hơn?

Đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất và gây tranh cãi nhất, được cho là có dấu hiệu biến dạng, trong khi quan...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN