Trung Quốc dàn xếp thoả thuận ngừng bắn tạm thời giữa chính quyền Myanmar với phe nổi dậy

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, nước này đã làm trung gian cho một thoả thuận ngừng bắn giữa chính quyền quân sự và liên minh quân nổi dậy ở miền bắc Myanmar.

Thành viên của một trong ba lực lượng nổi dậy ở Myanmar đang kiểm tra vũ khí. (Ảnh: AP)

Thành viên của một trong ba lực lượng nổi dậy ở Myanmar đang kiểm tra vũ khí. (Ảnh: AP)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết, đại diện của chính phủ quân sự và 3 lực lượng vũ trang dân tộc thiểu số từ các bang Kokang, Ta’ang và Rakhine đã đạt được thỏa thuận về lệnh ngừng bắn tạm thời và duy trì đối thoại sau cuộc gặp ở Trung Quốc.

Giao tranh ác liệt ở bang Shan, thuộc miền bắc Myanmar - giáp tỉnh Vân Nam của Trung Quốc - kéo dài từ cuối tháng 10. Hàng trăm ngàn người đã chạy khỏi khu vực này kể từ khi liên minh quân nổi dậy triển khai một cuộc tấn công vào chính quyền quân sự.

Trung Quốc đã nhiều lần bày tỏ quan ngại về xung đột và kêu gọi chấm dứt giao tranh.

Bà Mao Ninh cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình diễn ra với sự hòa giải và hỗ trợ của Bắc Kinh. Bà cũng cho biết, tình hình xung đột đã giảm đáng kể, điều này “không chỉ vì lợi ích của tất cả các bên ở Myanmar mà còn góp phần duy trì hòa bình ở biên giới Trung Quốc -Myanmar”.

“Chúng tôi hy vọng các bên liên quan ở Myanmar sẽ đẩy nhanh việc thực hiện thỏa thuận và sự đồng thuận mà họ đã đạt được, kiềm chế tối đa và chủ động giảm leo thang tình hình trên thực địa”, bà Mao Ninh nói.

Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi tất cả các bên hợp tác để thúc đẩy giải quyết nhẹ nhàng tình hình ở miền bắc Myanmar.

Đầu tuần này, chính quyền quân sự Myanmar cho biết đang đàm phán với các nhóm nổi dậy thông qua sự giúp đỡ của Trung Quốc.

Nhưng đến ngày 13/12, Liên minh Huynh đệ tuyên bố vẫn cam kết đánh đổ chính quyền quân sự và không đề cập đến việc đàm phán.

Liên minh này bao gồm lực lượng Quân đội Arakan ở bang Rakhine, Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar ở bang Kokang và Quân đội Giải phóng Quốc gia Ta’ang ở bang Ta’ang.

Trong những tuần gần đây, phe nổi dậy tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát một số đồn và thị trấn quan trọng dọc biên giới Trung Quốc.

Ngoài bang Shan, giao tranh xảy ra ở nhiều mặt trận khác nhau trên khắp đất nước, tạo nên mối đe dọa lớn nhất mà chính quyền quân sự Myanmar phải đối mặt kể từ khi lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021.

Bắc Kinh gần đây gây áp lực lên Myanmar phải xử lý mạnh tay các tập đoàn tội phạm chuyên lừa đảo qua điện thoại, tổ chức cờ bạc trái phép, lừa đảo và buôn người quy mô lớn.

Ngày 11/12, cảnh sát Trung Quốc đưa ra danh sách truy nã gắt gao 10 kẻ cầm đầu thuộc 3 gia đình ở bang Shan, treo thưởng 500.000 nhân dân tệ (69.800 USD) cho mỗi gia đình. Trong danh sách truy nã có Bai Suo Cheng, một cựu lãnh đạo vùng Kokang.

Trước đây, Liên minh Huynh đệ tuyên bố rằng một trong những mục tiêu của họ là quét sạch các tập đoàn tội phạm do các gia đình điều hành mà họ cho là được chính quyền bảo vệ.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở biên giới với Myanmar: Chuyên gia nói gì?

Theo các chuyên gia, cuộc tập trận của quân đội Trung Quốc ở khu vực biên giới với Myanmar nhằm chuẩn bị sẵn sàng đối phó tình huống khẩn cấp, đồng thời gửi thông điệp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tú Linh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN