Trung Quốc cảnh báo khẩn mưa to, lũ lớn đổ dồn xuống phía nam

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Trung Quốc ban hành cảnh báo khẩn khi mưa lũ lớn đã gây ra thiên tai trên toàn quốc và diễn biến vẫn còn rất khó lường.

Từ ngày 19-21.7, mưa lũ xối xả ở miền bắc Trung Quốc đổ dồn về các tỉnh phía nam gồm Hà Nam, Vân Nam và Quảng Đông, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cho biết, theo China Daily.

Theo dự báo của trung tâm, bão In-Fa đang tiến đến phía đông nam Trung Quốc, gây ra mưa lớn.

Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết, từ ngày 19-21.7, mưa lũ lớn có khả năng cao dẫn đến lốc xoáy và sạt lở ở các tỉnh An Huy, Hà Nam, Vân Nam và khu tự trị Choang Quảng Tây.

Khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 là giai đoạn mưa lũ lớn ở Trung Quốc. Mực nước sông Hoàng Hà, Tùng Hoa (Songhua), Hải Hà (Haihe) được dự báo sẽ gia tăng đáng kể, trong khi sông Dương Tử và sông Chu Giang sẽ gây ngập lụt trong khu vực.

Mưa lũ lớn từ vùng thượng nguồn đang đổ dồn xuống phía nam Trung Quốc.

Mưa lũ lớn từ vùng thượng nguồn đang đổ dồn xuống phía nam Trung Quốc.

"Tình hình phòng chống lũ lụt là nghiêm trọng", Li Guoying, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên nước Trung Quốc, nói. Ông Li nhấn mạnh chính quyền địa phương nên phát huy hết khả năng của các hồ chứa để giảm gánh nặng phòng chống lũ lụt ở vùng hạ lưu.

Tỉnh Hà Nam đã đóng cửa hơn 50 khu thắng cảnh ở các huyện miền núi từ ngày 17.7 và thời điểm mở cửa trở lại tùy thuộc vào điều kiện thời tiết.

Tính đến ngày 19.7, ngập lụt ở thành phố Bạng Phụ, tỉnh An Huy đã ảnh hưởng tới 40.000 hécta trồng cây nông nghiệp. 11 trong số 41 hồ chứa nước ở thành phố đã vượt mức cảnh báo lũ.

Cuối tuần qua, trận lốc xoáy do mưa bão gây ra ở quận Yixian, tỉnh Hà Bắc, đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Yishui. Khu vực bị ảnh hưởng đã được chính quyền địa phương phong tỏa.

Tại Hulunbuir, khu tự trị Nội Mông, hai hồ chứa nước bị vỡ, ảnh hưởng đến hơn 16.660 người và cuốn trôi 22 cây cầu. Không có người bị thương và các cảnh sát đã di dời khoảng 1.000 con cừu từ các khu vực ngập lụt đến đồng cỏ vào ngày 18.7, truyền thông địa phương đưa tin.

Hôm 17.7, một nhà hàng ở khu vực trũng thấp ở Shuozhou, tỉnh Sơn Tây, bị ngập sâu 20 cm do nước mưa, khiến các nhân viên cứu hỏa phải mất gần một giờ mới có thể thoát nước.

Tại Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, 9 người đã bị mắc kẹt do lũ lụt trên một đoạn đường hôm 17.7. Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy nước dâng tới bụng của các nhân viên cứu hỏa.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: Vỡ đập ở TQ, hơn 16.000 người chịu khổ

Hai con đập ở vùng Nội Mông, miền bắc Trung Quốc đã bị vỡ hôm 18/7 sau trận mưa lớn kéo dài từ một ngày trước đó. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - China Daily ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN