Trừng phạt Nga, một nước thành viên EU bị kiện

Chính phủ nước thành viên EU bị một công ty đóng tàu kiện vì những thiệt hại gây ra do các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Một xưởng đóng tàu của Tập đoàn Damen (ảnh: RT)

Một xưởng đóng tàu của Tập đoàn Damen (ảnh: RT)

RT hôm 4/10 đưa tin, Tập đoàn đóng tàu Damen đã đệ đơn kiện chính phủ Hà Lan lên một tòa án quận ở thành phố Rotterdam.

Theo đó, Tập đoàn Damen đề nghị chính phủ Hà Lan bồi thường vì các lệnh trừng phạt do Amsterdam và EU áp đặt khiến họ không thể thực hiện được một số hợp đồng với Nga.

Hà Lan là nước thành viên EU và ủng hộ các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga, theo RT.

Ông Rick van de Weg – phát ngôn viên Tập đoàn Damen đã xác nhận thông tin về việc khởi kiện chính phủ Hà Lan. Ông Rick van de Weg cho hay, các thủ tục tố tụng đang được xử lý.

Damen là tập đoàn đóng tàu lớn nhất Hà Lan. Tập đoàn này đã hoạt động được 90 năm và có trụ sở tại thành phố Gorinchem, Hà Lan. Damen chuyên đóng các loại tàu biển, từ chiến hạm tới du thuyền hạng sang.

Theo Bloomberg, vài ngày trước khi Nga – Ukraine xảy ra xung đột (cuối tháng 2/2022), Damen đã bàn giao một tàu nạo vét cho Nga.

Theo RT, các lệnh trừng phạt do EU áp đặt đã cấm hầu hết giao dịch kinh doanh giữa Nga với phần còn lại của châu Âu. Điều này khiến Damen không thể thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận với Nga. Tập đoàn này cũng phải đình chỉ một số chi nhánh kỹ thuật ở Nga.

Tháng 4 năm ngoái, Hà Lan tuyên bố chặn việc chuyển giao 14 du thuyền, bao gồm 12 chiếc đang đóng dở, cho Nga. Không rõ trong số này có du thuyền của hãng Damen hay không.

Damen không tiết lộ số lượng hợp đồng với Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt và mức bồi thường họ đề nghị chính phủ Hà Lan chi trả.

Bộ Ngoại giao Hà Lan từ chối bình luận về vụ kiện của Damen, Bloomberg cho hay.

Theo RT, các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt nhằm làm tê liệt kinh tế Nga đang tỏ ra không hiệu quả như mong đợi.

Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen thừa nhận, việc áp đặt giá trần để buộc Nga bán dầu với giá dưới 60 USD/thùng, dường như không có tác dụng.

Về phía EU, việc hạn chế nhập khẩu khí đốt giá rẻ từ Nga khiến ngành công nghiệp nặng của khối này bị ảnh hưởng. Một số công ty tiêu thụ nhiều năng lượng phải đóng cửa, theo RT.

Phát biểu hôm 22/9, Tổng thống Nga Putin tuyên bố, những biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm hạn chế Nga lại đang giúp kinh tế nước này mạnh hơn bao giờ hết.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga có thể tăng 1,5% trong năm 2023.

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc hội Mỹ không duyệt viện trợ: Lính Ukraine ở tiền tuyến nói gì?

Tin tức Quốc hội Mỹ không duyệt viện trợ truyền tới tiền tuyến miền Đông, khiến một số binh sĩ Ukraine bất an, CNN đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN