Trùm mafia đầu tiên bị kết án tử hình ở Nhật Bản

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Tòa án Nhật Bản ngày 24.8 đã kết án tử hình trùm yakuza Satoru Nomura vì ra lệnh giết người và tấn công ba người khác.

Trùm mafia Satoru Nomura, 74 tuổi, bị tuyên án tử hình.

Trùm mafia Satoru Nomura, 74 tuổi, bị tuyên án tử hình.

Sau khi bị kết án tử hình, trùm mafia Satoru Nomura, 74 tuổi, nói với thẩm phán tòa án quận Fukuoka, phía tây Nhật Bản: “Tôi yêu cầu một phán quyết công bằng… Các người sẽ hối hận trong suốt phần đời còn lại”, theo báo Nhật Bản Nishinippon Shimbun.

Đây là lần đầu tiên một trùm mafia bị kết án tử hình ở Nhật, theo BBC.

Nomura, trùm băng đảng Kudo-kai, phủ nhận cáo buộc chủ mưu các vụ tấn công bạo lực, giết người. Kudo-kai thường được mô tả là băng đảng yakuza “bạo lực nhất” ở Nhật Bản.

Theo đài truyền hình Nhật Bản NHK, không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Nomura đã ra lệnh giết người.

Satoru Nomura bị cảnh sát điều tra năm 2010.

Satoru Nomura bị cảnh sát điều tra năm 2010.

Tuy nhiên, khi tuyên án, phẩm phán nhấn mạnh rằng băng đảng hoạt động theo những quy tắc nghiêm ngặt. Các thành viên không thể tự ý ra tay nếu không có sự đồng ý từ cấp cao nhất.

Nomura bị kết tội ra lệnh bắn chết cựu lãnh đạo một hợp tác xã ngư nghiệp có ảnh hưởng đến các dự án xây cảng vào năm 1998. Ông trùm mafia Nhật Bản còn đứng sau vụ tấn công một người họ hàng của nạn nhân này vào năm 2014, cùng vụ đâm dao hồi năm 2013 nhằm vào y tá tại một phòng khám.

Nomura còn được cho là từng ra lệnh bắn một cựu cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra băng đảng. Sĩ quan này sống sót nhưng bị thương nghiêm trọng ở chân và thắt lưng.

Các luật sư bảo vệ cho Nomura dự kiến sẽ kháng cáo, theo hãng thông tấn Kyodo. Tòa án quận Fukuoka cũng tuyên án tù chung thân với Fumio Tanoue, nhân vật quyền lực thứ hai của băng đảng sau Nomura.

Cảnh sát tiến vào nơi ở, bắt giữ trùm mafia Satoru Nomura vào năm 2014.

Cảnh sát tiến vào nơi ở, bắt giữ trùm mafia Satoru Nomura vào năm 2014.

Sau Thế chiến 2, các băng đảng mafia Nhật Bản nổi lên như một cách để ổn định trật tự và giúp công việc xã hội trôi chảy. Nhưng ngày nay, yakuza đang ngày càng không có chỗ đứng trong xã hội Nhật, số lượng thành viên suy giảm nhanh chóng do các đợt truy quét của cảnh sát.

Khác với các băng đảng mafia Italia hay Trung Quốc, yakuza hoạt động ở vùng xám, không bị coi là phi pháp. Mỗi băng đảng có trụ sở riêng và công khai cơ cấu tổ chức với cảnh sát.

Nhật Bản là quốc gia phát triển hiếm hoi còn duy trì án tử hình, bằng hình thức treo cổ. Hiện có 100 tử tù đang chờ được thi hành án ở Nhật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nỗi tủi nhục của con gái trùm mafia Nhật bị đồng bọn của cha cưỡng bức

Cô gái không nhớ hết số lần bị những tay chân, “anh em“ đồng đảng của người cha cưỡng bức, hành hạ dã man.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN