Trợ thủ của Tổng thống tự phong Guaido bị đặc vụ Venezuela "bắt cóc"

Hôm 8/5, Tổng thống Venezuela tự phong Juan Guaido cho hay một cấp phó của ông này đã bị các nhân viên tình báo Venezuela bắt giữ. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ sau cuộc đảo chính bất thành của phe đối lập Venezuela.

Trợ thủ của Tổng thống tự phong Guaido bị đặc vụ Venezuela "bắt cóc" - 1

Ông Edgar Zambrano (bên trái), Phó Tổng thống của phe đối lập do ông Juan Guaido đứng đầu bị tình báo Venezuela bắt giữ hôm 8/5

Reuters đưa tin, chia sẻ trên Twitter, ông Edgar Zambrano, Phó Tổng thống của phe đối lập do ông Juan Guaido đứng đầu cho biết các đặc vụ từ cơ quan tình báo SEBIN đã dùng xe tải để kéo chiếc xe của ông này khi ông đang ở trong xe. Chiếc xe của ông Zambrano được kéo về một trong số trụ sở của SEBIN ở thủ đô Caracas.

Trước đó, hôm 7/5, Quốc hội Lập hiến ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro đã đồng thuận tước quyền miễn trừ của ông Zambrano và 6 quan chức khác thuộc phe đối lập. Điều này đồng nghĩa với việc các quan chức trên có thể sẽ bị luận tội trong tương lai.

Tòa án tối cao Venezuela cũng đã cáo buộc 4 nghị sĩ đảng đối lập trên tội thông đồng, chống chính phủ và phản bội đất nước. Hôm 8/5, thêm 3 quan chức đảng đối lập cũng bị liệt vào danh sách phạm tội như trên của Tòa án tối cao Venezuela.

Vào ngày 30/4, thủ lĩnh đối lập Guaido đã lên tiếng kêu gọi người dân và quân đội Venezuela xuống đường biểu tình và tiến hành đảo chính nhằm lật đổ Tổng thống Maduro. Tuy nhiên, cuộc đảo chính này đã nhanh chóng bị dập tắt.

“Một trong những người âm mưu tiến hành đảo chính đã bị bắt giữ. Họ sẽ phải trả giá trước tòa án vì nỗ lực đảo chính bất thành”, ông Diosdado Cabello, người đứng đầu Quốc hội Lập hiến Venezuela nhấn mạnh.

Tuy nhiên, ông Guaido cáo buộc “chính quyền của Tổng thống Maduro đã bắt cóc Phó Tổng thống thứ nhất của chúng tôi”.  

Cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela trở nên ngày càng nghiêm trọng, sau khi thủ lĩnh đối lập Guaido tự nhận làm Tổng thống lâm thời của Venezuela vào ngày 23/1. Ngay sau đó, Mỹ cũng nhiều nước phương Tây đã lên tiếng ủng hộ ông Guaido và yêu cầu Tổng thống Maduro từ chức. Trong khi đó, cuộc khủng hoảng kinh tế kéo dài suốt 5 năm qua ở quốc gia Mỹ Latinh đã khiến 3 triệu người Venezuela phải tìm đường di cư sang các quốc gia khác.

Hồi đầu tháng Tư, Quốc hội Lập hiến Venezuela cũng đã tước quyền miễn trừ đối với ông Guaido. Song chính quyền Venezuela không có hành động cố gắng bắt giữ ông Guaido, dù Tổng thống Maduro khẳng định ông Guaido sẽ “phải đối mặt với công lý”. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã đe dọa sẽ đưa ra phản ứng quyết liệt nếu như ông Guaido bị bắt giữ.

Tổng thống tự xưng Venezuela tiết lộ sai lầm khiến đảo chính thất bại

Ông Juan Guaidó, người tự xưng là “tổng thống lâm thời Venezuela“, hôm 4/5 thừa nhận sai lầm chết người khi nhận định...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Thu ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN