Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật trong “đám mây hạt nhân"

Báo nhà nước Triều Tiên cảnh báo Nhật Bản sẽ là mục tiêu bị hủy diệt đầu tiên, vì can thiệp vào cuộc khủng hoảng trong khu vực.

Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật trong “đám mây hạt nhân" - 1

Ảnh minh họa.

Theo Daily Star, đây là nội dung mà tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận đảng Lao động của Triều Tiên đăng tải với tiêu đề, “Hành động liều lĩnh, Nhật sẽ tự rước lấy sự hủy diệt”.

"Nhật Bản là căn cứ hậu cần, nơi đồn trú của quân đội Mỹ, nước này sẽ bị che phủ trong đám mây hạt nhân nếu một cuộc chiến hạt nhân nổ ra trên bán đảo Triều Tiên", Rodong Sinmun viết.

Báo Triều Tiên khẳng định việc tấn công Nhật Bản và Mỹ là "điều dễ dàng" đối với quân đội nước này. "Không chỉ những kẻ cố làm hại chúng ta, mà những kẻ ủng hộ chúng cũng sẽ không an toàn nếu bất cứ cuộc chiến nào nổ ra".

Rodong Sinmun đổ lỗi việc Nhật Bản "đổ thêm dầu vào lửa", khiến căng thẳng gia tăng đến “ngưỡng cửa chiến tranh hạt nhân”.

Triều Tiên dọa nhấn chìm Nhật trong “đám mây hạt nhân" - 2

Nhật Bản đã điều tàu chiến lớn nhất hỗ trợ Mỹ.

Báo Triều Tiên dẫn chứng việc lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản tham gia tập trận với nhóm tàu sân bay tấn công Mỹ USS Carl Vinson và việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe rút ngắn chuyến thăm châu Âu với lý do vì căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản mới đây đã điều tàu sân bay trực thăng lớn nhất của nước này đến hộ tống các tàu hậu cần của Mỹ ở Thái Bình Dương. Lực lượng trên tàu chiến Nhật được phép sử dụng vũ lực “ở mức tối thiểu” nếu có nguy cơ xảy ra.

Cuối cùng, Rodong Sinmun khuyến cáo Nhật Bản nên hành xử thận trọng vì lợi ích của chính mình, giải quyết vấn đề Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình.

Trong những tuần qua, Triều Tiên liên tục đưa ra những tuyên bố gây sốc, đe dọa đánh chìm tàu ngầm Mỹ, “quét sạch Mỹ khỏi Trái đất” nếu Washington có hành động gây hấn.

Nơi đầu tiên ở Nhật hứng tên lửa nếu Triều Tiên tấn công

Người dân Nhật sống gần căn cứ quân sự Mỹ, chiến tuyến nếu nổ ra xung đột với Triều Tiên, khá bình thản với viễn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Star ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN