Triều Tiên đáp trả việc Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự

CHDCND Triều Tiên ngày 23/11 tuyên bố sẽ triển khai lực lượng vũ trang mạnh mẽ hơn cùng khí tài quân sự mới tới biên giới với Hàn Quốc, sau khi Seoul đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều kí kết năm 2018.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/11 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng nước này nhấn mạnh, việc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát là một bước thể hiện quyền tự vệ cũng như thực thi chủ quyền hợp pháp và công bằng, nhằm giám sát chặt chẽ và đối phó triệt để với các động thái quân sự của kẻ thù.

Tuy nhiên, Triều Tiên chỉ trích việc Hàn Quốc và Mỹ lên án các quyền hợp pháp của nước này là vi phạm các nghị quyết và là hành động bất hợp pháp của Liên hợp quốc. 

Triều Tiên đồng thời gọi việc Hàn Quốc đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều là "hành động liều lĩnh", cho rằng đây là biểu hiện của thái độ thù địch mà Seoul nhắm tới Bình Nhưỡng. 

Binh sĩ đứng gác tại Bàn Môn Điếm (Panmunjom) thuộc Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều. Ảnh: Reuters

Binh sĩ đứng gác tại Bàn Môn Điếm (Panmunjom) thuộc Khu phi quân sự (DMZ) liên Triều. Ảnh: Reuters

Từ đó, phía Triều Tiên tuyên bố kể từ nay sẽ "không bao giờ bị ràng buộc" bởi thỏa thuận quân sự giữa hai nước ký ngày 19/9/2018, đồng thời khôi phục ngay lập tức mọi biện pháp quân sự đã bị tạm dừng theo thỏa thuận này. 

"Triều Tiên sẽ rút lại các bước đi quân sự từng được thực hiện nhằm ngăn chặn căng thẳng quân sự và xung đột trên mọi bình diện bao gồm trên bộ, trên biển và trên không, đồng thời triển khai các lực lượng vũ trang mạnh hơn và khí tài quân sự loại mới trong khu vực dọc theo Đường phân định quân sự", KCNA đưa tin. 

Triều Tiên cũng khẳng định, các lực lượng vũ trang nước này sẽ luôn duy trì thế trận áp đảo, tấn công và theo dõi chặt chẽ các động thái của Hàn Quốc trong thời gian tới. 

Trước đó, hãng tin Yonhap ngày 22/11 đưa tin chính phủ Hàn Quốc đã thông qua đề xuất đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự liên Triều ký kết hồi năm 2018 nhằm phản ứng trước việc Triều Tiên phóng một vệ tinh do thám quân sự. Quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp nội các bất thường do Thủ tướng Han Duck-soo chủ trì.

Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) được hai miền Triều Tiên ký kết vào ngày 19/9/2018, kêu gọi dừng mọi hoạt động quân sự thù địch giữa hai bên, cũng như thiết lập các vùng đệm trên biển và biến khu vực phi quân sự (DMZ) thành vùng đất hòa bình, cùng nhiều biện pháp khác.

Nguồn: [Link nguồn]

Triều Tiên: Vệ tinh do thám mới phóng “chụp ảnh căn cứ Mỹ“

Triều Tiên tuyên bố vệ tinh do thám Malligyong-1 vừa phóng thành công vào quỹ đạo đã chụp được ảnh căn cứ quân sự trên đảo Guam của Mỹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Chi ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN