Mỹ - Hàn sửa chiến lược răn đe hạt nhân: Triều Tiên cảnh báo phản ứng "mạnh" hơn

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố Mỹ là bên gây leo thang căng thẳng trong khu vực và cảnh báo về những phản ứng "mạnh mẽ" hơn từ Bình Nhưỡng.

Vũ khí, trang thiết bị quân sự trong một buổi duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: AP

Vũ khí, trang thiết bị quân sự trong một buổi duyệt binh của Triều Tiên. Ảnh: AP

Triều Tiên ngày 16/11 chỉ trích chuyến thăm gần đây tới Hàn Quốc của các quan chức quốc phòng hàng đầu của Mỹ và tuyên bố sẽ có phản ứng "áp đảo và mạnh mẽ" hơn với những gì Bình Nhưỡng gọi là "mối đe dọa quân sự" từ Mỹ và các đồng minh.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn KCNA đăng tải, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc Mỹ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đề cập đến chuyến thăm Seoul của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong tuần này.

"Các lực lượng vũ trang của Triều Tiên sẽ kiểm soát mạnh mẽ hơn mọi mối đe dọa với an ninh và lợi ích quốc gia bằng khả năng phản công áp đảo hơn thông qua các hành động quân sự răn đe chiến lược rõ ràng", hãng KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cho rằng Mỹ và các đồng minh phải chịu trách nhiệm vì làm trầm trọng thêm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, với lý do các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn Mỹ - Hàn và sự hiện diện ngày càng tăng của các vũ khí và thiết bị chiến lược Mỹ trong khu vực.

Trong chuyến thăm của ông Austin, Hàn Quốc và Mỹ đã sửa đổi thỏa thuận an ninh song phương nhằm ngăn chặn điều mà Washington và Seoul gọi là mối đe dọa hạt nhân, tên lửa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, việc sửa đổi là cần thiết vì thỏa thuận trước đó không giải quyết thỏa đáng các bước tiến nhanh chóng trong chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

Tuần này, Lầu Năm Góc thông báo rằng Bộ Ngoại giao Mỹ đã "bật đèn xanh" cho một thỏa thuận mua bán vũ khí tiềm năng giữa Washington và Seoul, trong đó Mỹ bán cho Hàn Quốc các tên lửa Sidewinder và SM-6 Block I. Lầu Năm Góc tuyên bố động thái này sẽ cải thiện an ninh cho đồng minh của Mỹ.

 Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ diễn ra sau chuyến công du của Ngoại trưởng Mỹ tới Hàn Quốc vào tuần trước. Trong những chuyến thăm đó, các quan chức cấp cao của Mỹ tìm cách nhấn mạnh cam kết của Washington trong khu vực, đồng thời bày tỏ quan ngại về mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Nga và Triều Tiên.

Nga và Triều Tiên tuyên bố không có bất kỳ thỏa thuận mua bán vũ khí nào giữa 2 nước, dù lãnh đạo 2 nước hồi tháng 9 cam kết hợp tác quân sự chặt chẽ hơn.

Nguồn: [Link nguồn]

KCNA: Triều Tiên sở hữu động cơ tên lửa mới có lực đẩy ưu việt

Triều Tiên thông báo phát triển động cơ sử dụng nhiên liệu rắn mới có lực đẩy ưu việt cho tên lửa đạn đạo và đã hai lần thử nghiệm thành công các bộ phận quan trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo BẰNG LÂU - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN