Hàn Quốc đáp trả “rắn” vụ Triều Tiên phóng vệ tinh quân sự

Hàn Quốc tuyên bố đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự ký năm 2018 với Triều Tiên.

Một tên lửa đẩy mang theo vệ tinh do thám Malligyong-1 của Triều Tiên chuẩn bị được phóng ngày 21/11. Ảnh: KCNA

Một tên lửa đẩy mang theo vệ tinh do thám Malligyong-1 của Triều Tiên chuẩn bị được phóng ngày 21/11. Ảnh: KCNA

Ông Heo Tae-keun, Thứ trưởng Bộ Chính sách Quốc phòng Hàn Quốc, phát biểu trong một cuộc họp ngắn trên truyền hình rằng vụ phóng vệ tinh quân sự mới nhất của Triều Tiên "không chỉ vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc" mà còn là "hành động khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa an ninh quốc gia của Hàn Quốc".

Ông Tae-keun tuyên bố, Hàn Quốc sẽ phản ứng bằng cách đình chỉ một phần thỏa thuận quân sự năm 2018 bắt đầu từ cuối ngày 22/11 để khôi phục hoạt động giám sát trên không ở biên giới. Vị quan chức Hàn Quốc cho biết, quyết định này đã được thông qua trong cuộc họp của Hội đồng Nội các Hàn Quốc vào sáng sớm ngày 22/11.  

Dựa trên liên minh quân sự vững chắc với Mỹ, Hàn Quốc "sẽ trừng phạt nhanh và mạnh Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng lấy động thái đình chỉ của Seoul làm cái cớ để thực hiện một hành động khiêu khích khác".

Thỏa thuận Quân sự Toàn diện (CMA), được Hàn Quốc và Triều Tiên ký vào năm 2018, tạo ra vùng đệm và vùng cấm bay dọc biên giới 2 nước.  

Theo CMA, 2 nước đã đồng ý "chấm dứt hoàn toàn mọi hành động thù địch nhằm vào nhau", vốn là nguồn gốc gây căng thẳng và xung đột quân sự, bằng cách thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin quân sự trên không, trên bộ và trên biển.

Các biện pháp này bao gồm việc 2 bên chấm dứt các cuộc tập trận quân sự gần biên giới, cấm tập trận bắn đạn thật ở một số khu vực nhất định, áp đặt vùng cấm bay, dỡ bỏ một số trạm gác dọc khu phi quân sự và duy trì các đường dây nóng.

Khoảng thời gian nối lại quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên đã tan biến ngay sau khi quá trình ngoại giao hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đổ vỡ năm 2019. Kể từ đó, Bình Nhưỡng đã tăng cường các vụ thử tên lửa. Mỹ và Hàn Quốc đã mở rộng các cuộc tập trận phòng thủ để phản ứng lại.

Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên ngày 21/11 tuyên bố, vệ tinh do thám Malligyong-1 đã được đưa vào quỹ đạo Trái đất trong đêm 21/11, khoảng 12 phút sau khi được phóng bằng tên lửa đẩy Chollima-1.

Cơ quan Công nghệ Hàng không Vũ trụ Quốc gia Triều Tiên cho rằng, vệ tinh vừa được phóng sẽ giúp cải thiện khả năng sẵn sàng đối phó của Bình Nhưỡng với các động thái quân sự của đối thủ.

Dù Triều Tiên tuyên bố phóng thành công vệ tinh quân sự nhưng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc chưa xác nhận tuyên bố này. 

"Cho tới nay, chúng tôi vẫn chưa có xác nhận nào về việc một vệ tinh được đưa vào quỹ đạo của Trái đất", ông Hirokazu Matsuno, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, nói. Ông Matsuno không vội kết luận về kết quả vụ phóng tên lửa, nói rằng cần "một khoảng thời gian lớn" để xác nhận tuyên bố của Bình Nhưỡng.

 Sabrina Singh, Phó thư ký báo chí Lầu Năm Góc, nói: "Chúng tôi vẫn đang đánh giá kết quả của vụ phóng".

Nguồn: [Link nguồn]

Mỹ - Hàn sửa chiến lược răn đe hạt nhân: Triều Tiên cảnh báo phản ứng “mạnh“ hơn

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố Mỹ là bên gây leo thang căng thẳng trong khu vực và cảnh báo về những phản ứng “mạnh mẽ“ hơn từ Bình Nhưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tâm Hoa - The Independent, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN