Trận bóng vòng loại World Cup kỳ lạ: Căng thẳng như trong chiến tranh

Ngôi sao ĐT Hàn Quốc Son Heung-min mới đây đã kể lại trải nghiệm sau trận đấu đầy căng thẳng gặp Triều Tiên trên sân vận động Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng.

Son Heung-min và các cầu thủ Hàn Quốc thi đấu ở BÌnh Nhưỡng ngày 15.10.

Son Heung-min và các cầu thủ Hàn Quốc thi đấu ở BÌnh Nhưỡng ngày 15.10.

Theo Channel News Asia, truyền thông nước ngoài đặc biệt quan tâm đến trận đấu lịch sử giữa Hàn Quốc và Triều Tiên ở Bình Nhưỡng bởi đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trên sân nhà của Triều Tiên sau 29 năm.

Trận đấu diễn ra theo cách kỳ lạ chưa từng có khi không có một bóng cổ động viên nào trên khán đài. Không có một phóng viên hay khách du lịch  nước ngoài nào được phép đến gần sân vận động.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trực tiếp đến sân chứng kiến hai đội thi đấu với kết quả hòa 0-0 có thể nói là làm hài lòng cả hai bên.

Tuy nhiên, trận đấu diễn ra không hề êm ả như tỉ số 0-0. Ngôi sao ĐT Hàn Quốc Son Heung-min mới đây lên tiếng tiết lộ rằng trở về an toàn mà không sao đã là một thành công. “Thật tiếc là chúng tôi không thắng. Nhưng trận đấu rất căng thẳng đến mức tôi nghĩ trở về nhà an toàn mà không bị thương đã là một thành công”, Son nói tại sân bay Incheon vào sáng sớm ngày 17.10.

“Các cầu thủ Triều Tiên rất nóng nảy và 'rắn'. Họ chửi rủa rất nhiều”, Son nói thêm. Choi Young-il, phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc, cũng đồng tình: "Giống như chiến tranh vậy. Tôi chưa bao giờ thấy sự căng thẳng đến mức này trong bóng đá”.

Son Heung-min và các đồng đội về đến sân bay Incheon sau trận bóng lịch sử tại Bình Nhưỡng. 

Son Heung-min và các đồng đội về đến sân bay Incheon sau trận bóng lịch sử tại Bình Nhưỡng. 

Về vấn đề sân vận động không một bóng khán giả, Son nói mình không ngạc nhiên: “Nó làm tôi nghĩ rằng Triều Tiên coi chúng tôi là một đội mạnh”. Các cầu thủ Hàn Quốc không được phép sử dụng điện thoại di động trong suốt quãng thời gian ở Bình Nhưỡng. Son nói thực ra điều này lại tốt vì “nó giúp tôi ngủ nhiều hơn”.

HLV đội tuyển Hàn Quốc, Paulo Bento nói trận đấu “không hề tốt” và “thường xuyên phải dừng lại để trọng tài cảnh  cáo các cầu thủ”. Chủ tịch FIFA cũng bày tỏ sự thất vọng. “Tôi hướng đến một trận đấu mang ý nghĩa lịch sử và khán  giả  ngồi kín chỗ nhưng thực tế không như vậy”, Infantino nói.

Trận đấu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo nóng lên vì những vụ phóng tên lửa Triều Tiên. Bình Nhưỡng cũng tuyên bố đàm phán với Washington đã đổ vỡ vì Mỹ không thay đổi lập trường.

Tuy vậy, việc ĐT Hàn Quốc thi đấu với ĐT Triều Tiên ngay tại sân vận động Kim Nhật Thành, với quốc kỳ Hàn Quốc giương cao đã được coi là một thành công. Tại vòng loại World Cup 2010,  hai đội đã phải thi đấu trên sân vận động  ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Vì sao cầu thủ Hàn Quốc cao lớn như Tây, hơn hẳn cầu thủ VN?

Trong một xã hội trọng chiều cao như ở Hàn Quốc, người dân bị cuốn vào cuộc chạy đua để con em mình cao lớn hơn và...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - CNA ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN