TQ: Tranh cãi gay gắt, học sinh lớp 9 ném học sinh lớp 8 từ tầng 4 xuống đất

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Một học sinh trung học Trung Quốc phải ra hầu tòa vì tội cố ý giết người sau khi bị cáo buộc ném một học sinh lớp dưới khỏi hành lang tầng 4.

Video chứa hình ảnh gây sốc, độc giả cân nhắc trước khi xem: 

Tờ Daily Mail hôm 29/6 dẫn tin từ truyền thông Trung Quốc cho hay, vụ việc xảy ra tại trường trung học Anyang ở khu tự trị Du'an Yao, tỉnh Quảng Tây, miền nam Trung Quốc hôm 16/9/2019 nhưng tới tháng 6/2020 mới được đưa ra xét xử.

Huang, học lớp 9, bị cáo buộc dùng một tay túm cổ Wei, học lớp 8, và tay còn lại túm quần nạn nhân rồi ném Wei khỏi lan can tầng 4 trước sự kinh hãi của các học sinh khác, trang Purple Cow đưa tin.

Văn phòng giáo dục Du'an, 2 thiếu niên đã tranh cãi kịch liệt và đánh nhau dẫn đến hậu quả đau lòng.

Giới chức địa phương cho biết Wei được đưa tới cấp cứu ở bệnh viện địa phương trước khi được chuyển lên Bệnh viện nhân dân Quảng Tây hôm 17/9/2019.

Cha của Wei chia sẻ với trang Purple Cow rằng gia đình đã phải vay nợ để có 200.000 nhân dân tệ (hơn 650 triệu đồng) điều trị cho học sinh này.

Theo chia sẻ của bố mẹ Wei hôm 27/6/2020, Wei đã được ra viện và có thể đi lại nhưng bác sĩ cảnh báo thiếu niên này không thể ngồi trong thời gian dài.

Cha của Wei phủ nhận cáo buộc cho rằng con trai ông là kẻ bắt nạt vì gia đình chưa từng nhận bất cứ lời phàn nàn nào từ nhà trường và các phụ huynh trong lớp.

Trong khi đó, cha của Huang khẳng định con trai mình bị bệnh tâm thần và đã bị đánh đập trước. Nhưng cảnh sát xác định thiếu niên lớp 9 hoàn toàn không có vấn đề về tinh thần.

Một thông báo của cảnh sát cho biết Huang đã tranh cãi với Wei và một số người bạn của thiếu niên lớp 8 trước khi xảy ra xô xát. Cảnh sát cho biết Huang cho rằng Wei và một số học sinh khác nhìn trộm mình lúc đi vệ sinh, từ đó dẫn tới tranh cãi và xô xát. Trong lúc nóng giận, Huang đã túm lấy Wei và quăng học sinh này khỏi tầng 4.

Tòa án địa phương hôm 17/6 đã xét xử vụ án. Các công tố viên cáo buộc Huang tội cố ý giết người. Theo luật hình sự Trung Quốc, người vi phạm tội danh này sẽ phải đối mặt mức án tù từ 3-10 năm. Mức án cao nhất của tội danh cố ý giết người gây hậu quả nghiêm trọng ở Trung Quốc là tử hình, theo Daily Mail. Tòa án sẽ đưa ra phán quyết trong những ngày tới.

Nguồn: [Link nguồn]

Sự thật vụ cô gái trẻ chết lõa thể sau thác loạn, rơi từ tầng 20 ở Malaysia

Ivana Smit, 18 tuổi, rơi từ tầng 20 sau khi quan hệ tình dục tay ba, sử dụng ma túy và rượu, tại một tòa nhà của triệu phú...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN