TQ: Phát hiện hóa thạch khủng long con trong trứng còn nguyên vẹn "chưa từng thấy"

Theo các chuyên gia, hóa thạch này được bảo quản rất tốt trong hơn 70 triệu năm.

Hóa thạch phôi thai khủng long còn nguyên vẹn trong trứng được tìm thấy ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: People's Daily

Hóa thạch phôi thai khủng long còn nguyên vẹn trong trứng được tìm thấy ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Ảnh: People's Daily

Hãng CNN hôm 21/12 đưa tin, hóa thạch trứng khủng long 70 triệu năm lưu giữ bộ xương phôi thai của một con khủng long Oviraptor - loài khủng long ăn thịt, có lông vũ giống chim, sống ở kỷ Phấn Trắng. Con khủng long này được bảo tàng Trung Quốc, nơi lưu giữ hóa thạch, đặt tên là Baby Yingliang. 

Darla Zelenitsky, phó giáo sư tại Khoa khoa học địa chất, thuộc Đại học Calgary (Canada), cho biết, xương khủng long con rất nhỏ và mỏng manh nên hiếm khi được tìm thấy nguyên vẹn và được bảo quản dưới dạng hóa thạch. Bà Zelenitsky xem đây là phát hiện may mắn với các nhà nghiên cứu. 

"Đây rõ ràng là một mẫu vật đáng kinh ngạc. Tôi đã nghiên cứu về trứng khủng long suốt 25 năm nhưng chưa từng thấy mẫu vật nào như vậy", bà Zelenitsky, đồng tác giả nghiên cứu về Baby Yingliang, chia sẻ qua thư điện tử. 

"Cho đến nay, có rất ít thông tin về những gì xảy ra trong một quả trứng khủng long trước khi nở. Nguyên nhân là vì chúng ta tìm thấy rất ít xương phôi thai, đặc biệt là những bộ xương hoàn chỉnh và được bảo quản tốt", bà Zelenitsky chia sẻ thêm. 

Ảnh: Darla Zelenitsky

Ảnh: Darla Zelenitsky

Hình ảnh mô phỏng khủng long Baby Yingliang. Ảnh: Darla Zelenitsky

Hình ảnh mô phỏng khủng long Baby Yingliang. Ảnh: Darla Zelenitsky

Quả trứng hóa thạch của Baby Yingliang dài khoảng 14 cm và con khủng long con này ước tính dài khoảng 27 cm. Các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng, khi trưởng thành, Baby Yingliang có thể dài 2-3 mét. 

Các nhà nghiên cứu từ Trung Quốc, Anh và Canada đã nghiên cứu tư thế của Baby Yingliang và các phôi thai oviraptor trước đó. Họ kết luận rằng, loài khủng long này di chuyển và thay đổi tư thế trước khi nở theo cách tương tự như chim non ngày nay. 

"Hầu hết các phôi thai khủng long không thuộc họ gia cầm, được phát hiện trước đây, đều không hoàn chỉnh với xương tách rời các khớp nối", Waisum Ma, tác giả chính của nghiên cứu, tuyên bố. "Chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy phôi thai này được bảo quản hoàn hảo chưa từng thấy bên trong một quả trứng khủng long. Nó nằm trong tư thế giống như chim non ngày nay". 

Theo CNN, tất cả các loài chim đều được tiến hóa từ một nhóm khủng long 2 chân, được gọi là động vật chân đốt. Bà Zelenitsky cho biết, tư thế trước khi trứng nở không phải thứ duy nhất loài chim hiện đại được thừa hưởng từ tổ tiên khủng long 2 chân của chúng. Loài khủng long chân đốt trước đây đã biết ấp trứng. 

Hóa thạch trứng của Baby Yingliang được tìm thấy ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, và được Liang Liu, giám đốc một công ty về đá ở Trung Quốc, mua lại vào năm 2000. Nó bị lãng quên trong kho suốt 10 năm, trước khi được nhân viên bảo tàng lịch sử tự nhiên Yingliang nhận ra giá trị. 

Nguồn: [Link nguồn]

Trung Quốc tuyên bố tìm thấy 10 quả trứng khủng long từ thời kỷ Phấn trắng

Theo Tân Hoa xã, 10 quả trứng khủng long hóa thạch từ thời kỷ Phấn trắng đã được phát hiện gần đây ở tỉnh Giang Tây,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN