TQ nói gì khi Ấn Độ có số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục?

Trong bối cảnh tranh chấp biên giới giữa 2 nước chưa được giải quyết triệt để, chính phủ và một số doanh nghiệp Trung Quốc có động thái bất ngờ khi Ấn Độ có số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao nhất thế giới.

Video: Tình hình dịch bệnh Covid-19 ở Ấn Độ. Nguồn: Thời báo Hoàn cầu

Theo Thời báo Hoàn cầu, Ấn Độ đã phá kỷ lục về số ca nhiễm Covid-19 trong ngày với hơn 346.000 ca nhiễm mới và hơn 2.600 ca tử vong được ghi nhận trong 24h qua. 

Tình trạng thiếu oxy y tế, giường bệnh và các loại thuốc thiết yếu khác xuất hiện tại nhiều bệnh viện Ấn Độ hôm 24/4. Một số bệnh viện thậm chí ngừng tiếp nhận bệnh nhân mới vì không còn đủ oxy hoặc đăng thông điệp cầu cứu S.O.S. 

"S.O.S khẩn cấp! Chúng tôi chỉ có thể cung cấp oxy trong chưa đầy 2 tiếng nữa", giới chức bệnh viện Moolchand, New Delhi, Ấn Độ, đăng trên Twitter hôm 24/4. 

Các nhà phân tích Trung Quốc dự đoán, số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày của Ấn Độ có thể lên tới 500.000 ca trong 2 tuần tới và cần ít nhất một tháng để Ấn Độ có thể kiểm soát được làn sóng lây lan thứ 2. Con số thực tế được cho là cao hơn rất nhiều so với ghi nhận vì nhiều người vô gia cư bị nhiễm Covid-19 chưa được thống kê. 

Chia sẻ với Hoàn cầu hôm 24/4, Hu Zhiyong, chuyên gia theo dõi sát sao tình hình Covid-19 ở Ấn Độ, cho rằng, tình hình dịch bệnh ngày càng tồi tệ sẽ giáng đòn nặng vào nền kinh tế Ấn Độ, có thể kéo nền kinh tế về thời kỳ cách đây 20 năm, và ảnh hưởng tới sự ổn định của khu vực Nam Á. 

Các giàn hỏa táng các nạn nhân tử vong vì Covid-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm 24/4. Ảnh: AP

Các giàn hỏa táng các nạn nhân tử vong vì Covid-19 ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ hôm 24/4. Ảnh: AP

Trước diễn biến dịch bệnh ở Ấn Độ, Bộ Ngoại giao Trung Quốc, 2 ngày liên tiếp trong tuần này, tuyên bố Bắc Kinh sẵn sàng hỗ trợ và giúp đỡ nếu Ấn Độ yêu cầu và đang liên lạc với New Delhi về vấn đề này. Các nhà phân tích Trung Quốc đánh giá đây là "tín hiệu thiện chí" của Bắc Kinh với New Delhi. 

Các khoản hỗ trợ từ doanh nghiệp Trung Quốc cũng đang được kêu gọi.

Với nhu cầu về bình oxy tăng vọt ở Ấn Độ, một nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc hôm 22/4 tuyên bố sẽ tài trợ cho New Delhi 1.000 máy tạo oxy cho các bệnh viện.

Hoàn cầu cũng dẫn một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, một công ty  dịch vụ hậu cần Trung Quốc có kế hoạch tặng 300.000 khẩu trang N95 cho Ấn Độ.  

Một công ty xe máy Trung Quốc đã tặng hơn 200.000 khẩu trang cho bệnh viện tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Một công ty may mặc Trung Quốc đã mua một máy thở và gửi tới bệnh viện ở Ấn Độ. 

Wang Guangfa, một chuyên gia về hô hấp tại Bệnh viện số 1 Bắc Kinh, nhận định, với dân số lớn, Ấn Độ nên ưu tiên học hỏi từ Trung Quốc (nước cũng có đông dân) về các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa nghiêm ngặt, bao gồm cải thiện khả năng xét nghiệm để tìm thêm người nhiễm và xây các bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị bệnh nhân. 

Ông Wang còn nói rằng, các biện pháp này có thể kiểm soát hiệu quả nguồn lây nhiễm và cắt đứt đường lây nhiễm của virus. Kinh nghiệm của Trung Quốc cho thấy nhiều bệnh nhân được phát hiện khi xét nghiệm. 

Ngoài việc cung cấp vật tư y tế, Trung Quốc có thể giúp Ấn Độ về thiết bị xét nghiệm, thuốc, vật liệu xây dựng để dựng các bệnh viện tạm cũng như vấn đề kỹ thuật, ông Wang nói thêm. 

Chuyên gia Zhiyong cho rằng Ấn Độ nên gạt bỏ thành kiến với Trung Quốc và đặt tính mạng của người dân lên hàng đầu sau khi có nguồn tin cho rằng New Delhi không "hào hứng" tiếp nhận sự giúp đỡ từ Trung Quốc. 

Nguồn: [Link nguồn]

Ấn Độ: Có hiện tượng quan chức chặn đường ”cướp” bình oxy, tòa án cảnh báo ”rắn”

Ấn Độ đang trở thành tâm điểm chú ý khi 3 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày cao kỷ lục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Thời báo Hoàn cầu ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN