Ấn Độ: Có hiện tượng quan chức chặn đường "cướp" bình oxy, tòa án cảnh báo "rắn"

Ấn Độ đang trở thành tâm điểm chú ý khi 3 ngày liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày cao kỷ lục.

Nhân viên y tế di chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Guru Teg Bahadur, thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: The Sun

Nhân viên y tế di chuyển thi thể bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện Guru Teg Bahadur, thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ảnh: The Sun

Một tòa án cấp cao ở thủ đô New Delhi hôm 24/4 cảnh báo sẽ sử dụng đến án tử hình với người vi phạm sau khi nhận được thông tin một số quan chức địa phương cố tình chặn xe chở bình oxy và buộc các xe này chuyển hướng tới bệnh viện ở khu vực của họ.

Tòa án, nơi đang tiếp nhận và xét xử đệ trình của nhiều bệnh viện về tình trạng thiếu oxy, gọi đợt lây nhiễm Covid-19 thứ hai tại Ấn Độ giống như "một trận sóng thần". 

Các bệnh nhân Covid-19 "đang hấp hối trên vỉa hè" bên ngoài các bệnh viện và bác sĩ lo ngại rằng số ca lây nhiễm mới trong ngày có thể lên tới 500.000 ca. Với tỷ lệ tử vong hiện tại, số người chết vì Covid-19 ở Ấn Độ lúc đỉnh điểm có thể lên tới 5.700 ca/ngày.

Làn sóng Covid-19 mới với số ca tăng đột biến khiến các dịch vụ y tế   bị quá tải, đặc biệt là tình trạng khan hiếm oxy y tế và các bệnh viện thiếu nhân lực. 

Các đơn vị chăm sóc đặc biệt đã chật kín, các máy thở gần như đã được sử dụng hết, buộc các bác sĩ phải cầu cứu trên mạng xã hội. 

Các xe chở bình oxy đã được điều động từ khắp nơi ở Ấn Độ tới các điểm nóng dịch bệnh để đáp ứng nhu cầu, nhưng quan chức ở một số bang đã chặn đường và chuyển hướng các xe này tới các bệnh viện trong khu vực của họ. 

Bệnh viện ở các điểm nóng dịch bệnh tại Ấn Độ đang xảy ra tình trạng thiếu oxy y tế trầm trọng. Ảnh minh họa: AP

Bệnh viện ở các điểm nóng dịch bệnh tại Ấn Độ đang xảy ra tình trạng thiếu oxy y tế trầm trọng. Ảnh minh họa: AP

Hãng tin Press Trust of India đưa tin, một chiếc xe bồn chở các bình oxy y tế ở bang Haryana đã mất tích hôm 23/4. 

Vài ngày trước, một quan chức cấp cao ở bang Haryana đã đổ lỗi cho quan chức Delhi vì đã "cướp" một xe chở bình oxy khi nó đi qua khu vực này. 

"Thật không may, nhiều sự việc tương tự đã xảy ra và ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc cung cấp oxy cho các bệnh viện ở điểm nóng dịch bệnh", Saket Tiku, chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất gas công nghiệp Ấn Độ, cho biết. 

Bác sĩ Sumit Ray cho biết, các bệnh nhân đã chết chỉ vài phút sau khi tới bệnh viện vì thiếu oxy y tế và giường bệnh.

"Hầu hết bệnh viện đều đang trong tình trạng khẩn cấp. Nếu lượng oxy y tế cạn kiệt, nhiều bệnh nhân sẽ không còn cơ hội sống. Trong vài phút, họ sẽ chết. Bạn có thể thấy những bệnh nhân này, họ đang được thở máy. Họ cần oxy nồng độ cao. Nếu không có, họ chỉ chờ chết", bác sĩ Sumit chia sẻ với BBC.

Ít nhất 20 bệnh nhân Covid-19 trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện Jaipur Golden đã chết đêm 23/4 vì "lượng oxy thấp", tờ Indian Express cho hay. 

Trước đó, 25 bệnh nhân Covid-19 đã chết ở bệnh viện Sir Ganga Ram, New Delhi, cũng vì lý do tương tự. 

Trong 3 ngày liên tiếp, Ấn Độ ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 mới trong ngày cao kỷ lục so với thế giới. Hôm 24/4, Ấn Độ có hơn 346.000 ca nhiễm mới, trong đó có hơn 2.600 ca tử vong vì Covid-19. 

Cuộc khủng hoảng y tế lần này được báo chí Ấn Độ coi là "đợt bùng phát tồi tệ nhất thế giới". 

Nguồn: [Link nguồn]

TQ nói gì khi Ấn Độ có số ca nhiễm Covid-19 trong ngày cao kỷ lục?

Trong bối cảnh tranh chấp biên giới giữa 2 nước chưa được giải quyết triệt để, chính phủ và một số doanh nghiệp Trung...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức COVID-19 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN